Thủ tướng Nga Putin sẽ dẫn đoàn tuỳ tùng đến Trung Quốc

11/10/2011 08:00
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Slovakia thất bại trong thỏa thuận EFSF; hải tặc Somali tấn công tàu Italia; Gaddafi có thể ẩn náu ở tây nam Libya...là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Lãnh đạo bốn đảng cầm quyền của Slovakia đã thất bại trong việc đạt thỏa thuận về việc mở rộng quyền lực của quỹ cứu trợ tài chính khu vực đồng tiền chung euro (EFSF),  Chủ tịch Đảng Bảo thủ Civic (OKS) Peter Zajac cho biết. Do đó, các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục tại Văn phòng chính phủ ngày 11/10 trước phiên họp của quốc hội Slovakia. Đảng Liên minh Tự do và Đoàn kết (SaS) đã kiên quyết từ chối EFSF, bởi vậy, chính phủ Slovakia đã quyết định bỏ phiếu quốc hội để chấp thuận việc thay đổi EFSF mà không cần sự giúp đỡ từ các đảng đối lập. (Xinhua)
2. Các nhân chứng cho biết một nhóm hơn 200 phần tử vũ trang hạng nặng đã tấn công một nhà thờ tại thủ đô Tripoli của Libya và lục soát các ngôi mộ của hai thầy tế. Mahmud Rahman, một cư dân sống tại quận Al-Masri ở Đông Bắc Tripoli, nói rằng nhóm này đã xuất hiện trên những chiếc xe tải và được trang bị các súng máy hạng nặng và đã đào mộ của hai thầy tế Abdel Rahman el-Masri và Salem Abu Seif, sau đó cướp đi các di hài của họ. Trong khi đó, các cuốn kinh Koran ling thiêng của người Hồi giáo đã bị đốt cháy. (AFP)
3. Một con tàu Italia mang tên Montecristo bị hải tặc Somali tấn công khi đang chở nguyên liệu sắt thép và trên tàu có 23 thuyền viên, trong đó có 7 người Italia, 10 người Ukraina, 6 người Ấn Độ. Con tàu bị cướp ở vịnh Aden, cách thành phố Socotra (Yemen) 450 hải lý và cách bờ biển Somali khoảng 1.148km. Gần đây hải tặc tăng cường hoạt động ở vùng Ấn Độ Dương và vịnh Aden, hầu hết các tàu đều được thả sau khi nộp tiền chuộc khoảng 1 triệu USD/tàu, nhưng thường phải mất vài tháng thương lượng. (Xinhua)
4. Lực lượng an ninh tại thủ đô Berlin đã phá tan âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào nhà ga chính tại thành phố này, kịp thời vô hiệu hóa 7 ngòi nổ và chất dẫn lửa được gài vào đường ray ở một lối vào đường hầm cách nhà ga 200m. Theo cảnh sát Berlin, nếu không được kịp thời phát hiện, số thuốc nổ này có thể gây thiệt hại lớn. Các chuyên gia đã đưa số chất lỏng và ngòi nổ này tới nơi an toàn để xử lý. (AP)
5. Mưa và gió mạnh với tốc độ 60 km/giờ đã làm trì hoãn các nỗ lực cứu số dầu chở trên tàu Rena bị mắc cạn tại vịnh Plenty (New Zealand) trong khi luồng dầu rò rỉ đầu tiên đã trôi dạt vào các bờ biển địa phương. Trước đó, khoảng 10 tấn dầu từ con tàu này đã được bơm vào một sà lan trước khi các nỗ lực bị hoãn lại vì thời tiết thay đổi. Con tàu trên chở 1.700 tấn dầu nhiên liệu đã bị mắc cạn hôm 5-10 trên vịnh Plenty, gần thành phố Tauranga, cách Auckland 160 km. (Bloomberg)
6. Nhà lãnh đạo bị lật đổ Libya Muammar Gaddafi có thể ẩn náu trong khu vực tam giác ở phía tây nam Libya, vùng biên giới giáp Niger và Algeria, một thành viên của Hội đồng cầm quyền chuyển tiếp quốc gia (NTC) cho biết. Khu vực tam giác này thực chất rất khó bị phát hiện vì địa hình hiểm trở với các cồn cát, núi và có thể còn có một số dân tộc thiểu số sinh sống. NTC cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ trực thăng và máy bay không người lái tìm kiếm Gaddafi trong khu vực này. (Xinhua)
7. Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus và Iran, với cáo buộc cái gọi là tình trạng vi phạm nhân quyền tại hai quốc gia này. Các quan chức ngoại giao EU cho biết những biện pháp trừng phạt nói trên đã được nhất trí tại cuộc hội đàm ở Luxembourg giữa ngoại trưởng các nước thành viên EU. Theo đó, 16 quan chức Belarus và 29 cá nhân tại Iran sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh. (AFP)
8. Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) cầm quyền ở Ai Cập đã nhóm họp để bàn về cuộc khủng hoảng tại nước này. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi xảy ra đụng độ giữa người biểu tình Thiên Chúa giáo và lực lượng an ninh khiến hàng trăm người thương vong tại thủ đô Cairo. SCAF cáo buộc các vụ bạo lực nói trên là âm mưu của một số đối tượng muốn phá hủy nhà nước Ai Cập và gây ra tình trạng hỗn loạn và cam kết sẽ thực thi các biện pháp cần thiết để khôi phục an ninh quốc gia. (Reuters)
9. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết chính phủ Anh sẽ thắt chặt luật nhập cư. Ông Cameron khẳng định quá nhiều người nhập cư đã mang lại áp lực đối với cộng đồng người dân từ trường học, nhà ở, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như các áp lực xã hội khác. Thủ tướng cũng nói chính phủ sẽ thay đổi hệ thống hiện tại và xem xét lại các giới hạn di trú thường niên. (Xinhua)
10. Chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Nga Vladimir Putin được trông đợi sẽ nâng sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga lên một tầm cao mới và có lẽ lên đến điểm cao nhất trong lịch sử. Ông Putin sẽ đến Bắc Kinh tuần này trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi ông thông báo sẽ ứng cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử năm tới. Tháp tùng Thủ tướng Nga sẽ là phái đoàn gồm 160 người, trong đó có những nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Nga. (RIA)
M.Phương (Tổng hợp)