Cựu bộ trưởng tài chính Nga sẽ bị tước bỏ mọi chức vụ

11/10/2011 20:52
Lê Mai (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Ông Alexei Kudrin sẽ phải rời khỏi Ủy ban các thị trường tài chính , Ủy ban ngân hàng quốc gia Nga.
Ông Alexei Kudrin
Ông Alexei Kudrin
Ria Novosti cho hay, Alexei Kudrin – Cựu phó thủ tướng, bộ trưởng tài chính Nga sẽ bị cách chức khỏi tất cả các vị trí trong các cơ cấu chính quyền Nga sau khi quan chức này bị Tổng thống, Thủ tướng Nga cách chức vì nhiều bất đồng.

Thông tin này đã được một trợ lý thân cận trong Điện Kremlia có tên Arkady Dvorkovich tiết lộ với báo giới ngày 11/10/2011.

“Ông Alexei Kudrin sẽ phải rời khỏi Ủy ban các thị trường tài chính , Ủy ban ngân hàng quốc gia Nga cũng như một số vị trí công tác khác trong chính quyền nơi ông ấy đã từng đại diện cho các lợi ích của đất nước Nga” – ông Arkady Dvorkovich nói.

“Thay thế cho các vị trí này sẽ là các quan chức hiện đang phục vụ trong chính quyền”.

Trước đó, ngày 25/9/2011, Bộ trưởng tài chính Nga  Alexei Kudrin  nói rằng ông sẽ từ chức trong trường hợp Tổng thống Dmitry Medvedev trở thành Thủ tướng Nga.

Hậu quả là, ngay sau đó 1 ngày Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký phê duyệt đơn xin từ chức của ông Kudrin.
Lê Mai (theo Ria Novosti)