Ông Lê Hùng Dũng dang tay ‘cứu’ VFF Cup

12/10/2011 15:09
Nguyễn Nguyễn
(GDVN) - Không mời được U23 Thái Lan và U23 Indonesia tham dự, VFF Cup 2011 bỗng trở thành ‘hàng ế’…
Không có Mạnh Thường Quân nào mặn mà với chuyện tài trợ cho giải đấu tiền SEA Games của U23 Việt Nam. Bởi vậy, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phải dang tay cứu giúp: Ngân hàng Eximbank (Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lê Hùng Dũng) - nhà tài trợ chính của giải V-League - sẽ tiếp tục là nhà tài trợ cho giải VFF Cup.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Kỷ và đại diện nhà tài trợ Eximbank. Ảnh: Quang Minh
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Kỷ và đại diện nhà tài trợ Eximbank. Ảnh: Quang Minh

Sáng nay, VFF đã tổ chức họp báo công bố tài trợ cho giải VFF Eximbank Cup 2011. Theo thông báo, tổng số tiền thưởng cho các đội giành 3 vị trí đầu là 40.000 USD: 25.000 USD thưởng cho đội vô địch, đội Á quân nhận 10.000 USD còn đội hạng Ba bỏ túi 5.000 USD.

VFF Cup 2011 sẽ diễn ra từ 19 đến 23/10 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với sự tham dự của 4 đội: chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Malaysia, U23 Uzbekistan và U23 Myanmar. Trong số đó, U23 Malaysia là đối thủ được quan tâm nhất bởi đây chính là ĐKVĐ bóng đá nam SEA Games. Đội quân của HLV K. Rajagopal đã đánh bại U23 Việt Nam trong trận chung kết ở Vientiane năm 2009 và U23 Malaysia sẽ mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam dự VFF Cup.

Giống như U23 Việt Nam, VFF Cup 2011 cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U23 Malaysia trước ngày SEA Games 26 khởi tranh. Người Mã đã gửi danh sách đăng ký sơ bộ 30 cầu thủ dự VFF Cup, với 14 người từng dự SEA Games 25 và 9 tuyển thủ quốc gia Malaysia. U23 Malaysia sẽ phải loại bớt 8 cầu thủ để giảm quân số xuống còn 22 theo quy định của VFF Cup 2011.
Nguyễn Nguyễn