Nhật Bản xúc tiến phê chuẩn Hiệp định TPP trước bầu cử Tổng thống Mỹ

06/11/2016 09:25
Hồng Thủy
(GDVN) - TPP dự kiến sẽ được Quốc hội Nhật Bản thông qua tại một phiên họp toàn thể của Hạ viện vào thứ Ba, trước giờ Hoa Kỳ bỏ phiếu bầu Tổng thống mới.

The Straits Times ngày 6/11 đưa tin, Nhật Bản đã bắt đầu thúc đẩy các bước tiến tới phê chuẩn Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) với phiên điều trần đầu tiên trước một Ủy ban của Quốc hội hôm thứ Sáu.

Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Barack Obama, ảnh: Tân Hoa Xã.
Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Barack Obama, ảnh: Tân Hoa Xã.

TPP dự kiến sẽ được Quốc hội Nhật Bản thông qua tại một phiên họp toàn thể của Hạ viện vào thứ Ba, trước giờ Hoa Kỳ bỏ phiếu bầu Tổng thống mới.

Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe đã kêu gọi Quốc hội nhanh chóng phê chuẩn TPP để phát thông điệp tới Hoa Kỳ, việc mở lại các cuộc đàm phán không còn phải đặt ra nữa.

Nghị sĩ đảng LDP, Tomohiro Yamamoto cho biết hôm thứ Sáu, việc Nhật Bản phê chuẩn TPP sẽ gửi tín hiệu rõ ràng cho Mỹ rằng, Nhật không có ý định đàm phán lại thỏa thuận này nữa.

TPP cũng được xem như phần cốt lõi trong sự hiện diện của Mỹ tại châu Á, nhưng đang gặp khó khăn tại Quốc hội Mỹ. Trong khi đó 2 ứng viên Tổng thống, Hillary Clinton và Donald Trump đều phản đối TPP.

Ngay tại Nhật Bản cùng có những tranh cãi, thậm chí ẩu đả trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hôm thứ Sáu khi một số nhà lập pháp đối lập phản đối.

Tài liệu tham khảo:

http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japan-starts-process-of-ratifying-tpp-trade-pact

Hồng Thủy