Quá hạn trả đất, nhà Trường vẫn “án binh, bất động”

03/12/2016 07:38
An Nguyên
(GDVN) - Mặc dù đã quá hạn trả lại diện tích đất thuê cho chính quyền nhưng Trường Đại học Phan Châu Trinh (Hội An, Quảng Nam) vẫn đang “án binh, bất động".

Ngày 2/12, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, phía Trường đại học Phan Châu Trinh vẫn chưa trình thành phố phương án di dời để bàn giao lại mặt bằng đã thuê.

Ông Dũng cho biết, mặc dù địa phương đã có nhiều văn bản thúc giục Trường này trả đất nhưng vẫn chưa thực hiện.

Trường Đại học Phan Châu Trinh phải trình phương án di dời trước ngày 15/12. (Ảnh: PB)
Trường Đại học Phan Châu Trinh phải trình phương án di dời trước ngày 15/12. (Ảnh: PB)

“Thành phố gia hạn cho nhà Trường đến hết ngày 15/12 phải trình phương án di dời cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ra khỏi khuôn viên. Đến ngày 31/12 thì phải bàn giao toàn bộ mặt bằng để thành phố thực hiện đầu tư, xây dựng công viên” ông Dũng nói.

Trường bị thu hồi đất nhưng vẫn đảm bảo việc học cho sinh viên (GDVN) - Đó là khẳng định của ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Phan Châu Trinh (Hội An) với Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam ngày 5/11.

Trường bị thu hồi đất nhưng vẫn đảm bảo việc học cho sinh viên

(GDVN) - Đó là khẳng định của ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Phan Châu Trinh (Hội An) với Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam ngày 5/11.

Trước đó, thành phố Hội An cũng đã phát “tối hậu thư” yêu cầu Trường bàn giao mặt bằng trước ngày 1/12. Nhưng nay lại gia hạn đến hết ngày 31/12.

Cũng theo ông Dũng, phía nhà Trường có trình bày phương án di dời, trả một phần diện tích khoảng 2 hecta  phía trước, còn hơn 1,5 hecta còn lại để tiếp tục dạy học nhưng UBND tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thống nhất, đồng ý.

Như Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam đã thông tin, Trường Đại học Phan Châu Trinh (có trụ sở tại số 2 Trần Hưng Đạo, Hội An) bị UBND thành phố Hội An ra quyết định thu hồi diện tích hơn 3,8 hecta mà Trường này thuê.

Nhà trường đưa ra phương án bàn giao từng phần của Trường để có thời gian hoàn thiện việc xây dựng cơ sở mới diện tích 15 hecta tại Cẩm Thanh (Hội An) nhưng chưa được chấp thuận.

Sự việc dây dưa, kéo dài khiến hơn 700 sinh viên đang theo học tại Trường thấp thỏm, lo lắng không yên. Nhiều người lo lắng sợ Trường giải thể, không nhận được bằng.

An Nguyên