Công an vào cuộc vụ người "giống" Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục “đánh bạc”

21/02/2017 09:48
HỮU CHÍ
(GDVN) - Công an huyện Vụ Bản (Nam Định) đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ video clip “đánh bạc” tại phòng làm việc của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Liên Minh.

Liên quan đến video clip dài 25 giây ghi lại cảnh “sát phạt” trên chiếu bạc giữa kế toán và  người giống Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục  thường xuyên huyện Liên Minh (Vụ Bản  - Nam Định), phía lãnh đạo Công an huyện Vụ Bản  cho biết đang tiến hành xác minh, làm  rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

“Chúng tôi sẽ giao cho Đội hình sự điều tra, làm rõ video clip trên và xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Phan Văn Lý, Trưởng công an huyện Vụ Bản cho biết.

“Vụ việc sẽ được xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. Sau khi điều tra, làm rõ chúng tôi sẽ có thông báo đến cơ quan báo chí”, ông  Vũ Công Dũng, Đội phó Đội điều tra hình sự Công an huyện Vụ Bản cho biết thêm.

Như trước đó Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, một video dài 25 giây do người dân cung cấp ghi lại cảnh một số người đánh bạc, địa điểm được cho là tại phòng làm việc của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Ông Trần Đức Tuyền, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh cho rằng video clip là cắt ghép và phủ nhận mình không tham gia "chơi bạc" tại phòng làm việc của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh (ảnh HC)
Ông Trần Đức Tuyền, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh  cho rằng video clip là cắt ghép và phủ nhận mình không tham gia "chơi bạc" tại phòng làm việc của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh (ảnh HC) 

Nội dung video cho thấy, nhiều người đang có hành vi "sát phạt" nhau, trên chiếu là các lá bài, ví và tiền.

Theo người cung cấp, hai người đàn ông ngồi trên chiếu bài được cho là ông Trần Đức Tuyền, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh (?!) và ông Trần Văn Quang (người mặc áo trắng, hiện đã nghỉ việc tại Trung tâm), kế toán Trung tâm cùng một số người khác đang có hành vi đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc.

Phòng làm việc của ông Vũ Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh nhìn từ bên ngoài vào (ảnh HC)
Phòng làm việc của ông Vũ Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh nhìn từ bên ngoài vào (ảnh HC)

Mặc dù chỉ với 25 giây nhưng video cũng đặc tả được ông Quang ngồi (người ngồi phía bên tay trái) đang cầm những lá bài, trước mình là chiếc ví có kẹp tiền, còn ông Tuyền được cho là người ngồi phía bên tay phải vừa chơi bài, vừa sử dụng điện thoại.

Liên quan đến video đánh bài trên, ông Trần Đức Tuyền đã phủ nhận sự việc diễn ra trong clip, ông cho rằng, người xuất hiện trong video clip không phải là mình, ông cũng tỏ ra nghi ngờ có người cắt ghép hình ảnh, dàn dựng video nhằm mục đích chính trị, hạ thấp uy tín của cá nhân cũng như cơ quan.

Công an vào cuộc vụ người "giống" Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục “đánh bạc” ảnh 3

Ủy ban Kiểm tra xác minh người giống Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục "đánh bạc"

(GDVN) - Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản (Nam Định) cho biết, sau khi tiếp nhận clip đã giao cho Ủy ban Kiểm tra huyện ủy xác minh, làm rõ...

Ông Vũ Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh thì xác nhận, người xuất hiện trong video đang có hành vi đánh bạc là ông Trần Văn Quang, còn ông Trần Đức Tuyền, ông Dũng không nhìn rõ và không đưa ra ý kiến.​

Bên cạnh đó, ông Dũng xác nhận địa điểm đúng là ngay tại phòng làm việc của mình.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng nghi ngờ không loại trừ khả năng video trên là cắt, ghép hình ảnh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, đối chiếu vào video người dân cung cấp, địa điểm diễn ra việc đánh bài trong video rất trùng khớp với phòng làm việc của ông Dũng như cánh cửa, ghế làm việc, nền gạch phòng, cho đến phong cảnh bên ngoài.

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết ông Trần Văn Quang, Kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh đã thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động với trung tâm vào tháng 8/2016.

Được biết, ông Trần Đức Tuyền về Trung tâm công tác từ tháng 9/2008, giữ chức Bí thư Đoàn trường và tham gia Ban chấp hành huyện đoàn. 

Tháng 4/2015, ông Tuyền giữ chức Phó Giám đốc trung tâm, tháng 5/2015 tham gia công tác Đảng.

HỮU CHÍ