Mỹ đưa quân chiến đấu đến Trung Phi

15/10/2011 18:00
Theo báo Người Lao Động
Số binh sĩ nói trên có thể được triển khai tại Uganda, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 14-10 thông báo quyết định đưa 100 binh sĩ chiến đấu đến Trung Phi để giúp tiêu diệt lực lượng phiến quân Lord's Resistance Army (LRA) ở Uganda.

Trong thông điệp gửi cho Quốc hội Mỹ,  ông Obama cho biết lực lượng Mỹ sẽ không đi đầu trong cuộc chiến chống lại LRA mà chỉ đóng vai trò “cung cấp thông tin, cố vấn và trợ giúp” cho các lực lượng đối tác nhằm đạt được mục tiêu loại bỏ các thủ lĩnh của LRA.

Theo ông Obama, số binh sĩ nói trên có thể được triển khai tại Uganda, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo trong tháng tới sau khi được chính phủ các nước này phê chuẩn.
Phiến quân LRA bị cáo buộc có những hành vi khủng bố, sát hại, cưỡng hiếp và bắt cóc hàng ngàn người tại 4 nước nói trên.

Ngoài ra, hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 20 năm qua giữa LRA và lực lượng an ninh ở miền Bắc Uganda. Thủ lĩnh của LRA là Joseph Kony, đang bị truy nã gắt gao vì bị cáo buộc phạm phải những tội ác chống lại con người.
Theo báo Người Lao Động