Qúa bức xúc,một phụ nữ Việt cắt "của quý" của chồng Đài Loan

17/10/2011 07:41
Nguyễn Hường (Theo AFP)
(GDVN) - Một phụ nữ gốc Việt đã cắt dương vật của người chồng ngoại tình, thường xuyên đánh đập cô.
Cảnh sát Đài Loan cho biết, người phụ nữ 30 tuổi, mang họ Pan, đã cắt khoảng một nửa dương vật của chồng tại nhà riêng của họ ở phía Nam thành phố Đài Nam trong lúc người đàn ông này ngủ thiếp đi vì sử dụng ma túy và thuốc ngủ.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Cô bị cáo buộc đã ném phần dương vật đã cắt bỏ của người chồng nghiện ma túy, 29 tuổi, xuống sông.

Theo lời khai của Pan tại sở cảnh sát địa phương, chồng của cô là một người thất nghiệp, nghiện ma túy và thường xuyên đánh đập cô.

Mặc dù cô đã phải làm việc tại một cửa hàng karaoke trong thành phố để kiếm tiền nuôi gia đình kể từ sau khi họ kết hôn 2 năm trước, nhưng người chồng nghiện ngập còn công khai ngoại tình với những phụ nữ khác để trêu chọc và hành hạ cô.

Hiện Pan đang bị giam giữ tại sở cảnh sát thành phố để điều tra làm rõ vụ việc. Nếu bị kết án, cô có thể phải đối mặt với  án tù lên tới 12 năm.
Nguyễn Hường (Theo AFP)