Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 17/10/2011

18/10/2011 07:37
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Mỹ-Philippine tập trận chung; Mỹ bác tin rút hết quân khỏi Iraq trong năm nay; Liên đoàn Ả-rập không loại bỏ Syria...là những tin nổi bật chiều nay.
1. Nhật Bản sắp mua hơn 40 máy bay chiến đấu thế hệ mới, trị giá trên 8 tỷ USD, để trẻ hóa không quân, ngang sức mạnh quân sự Trung Quốc, Nga, sẵn sàng đối phó tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Nhật Bản hiện có 362 máy bay chiến đấu, chủ yếu là F-15, F-4 và F-2, nhưng chúng ngày càng già cỗi, trong khi ngân sách bảo dưỡng không tăng. Trong số hơn 40 máy bay đặt hàng, những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển tới Nhật Bản vào năm 2016. (AP)
2. Một máy bay mang số hiệu QF002 của hãng hàng không Qantas đang trên đường từ Bangkok tới Sydney đã buộc phải quay trở lại Bangkok sau khi một tiếng nổ lớn vang lên trong máy bay. Chiếc Boeing 747-400, chở 356 người, đã hạ cánh an toàn xuốngBangkok. Vụ việc xảy ra khi Qantas đang phải “đắp chiếu” 5 máy bay trong tháng này, hủy khoảng 400 chuyến bay và 60.000 vé theo lịch trình, do các cuộc đình công của các kỹ sư kéo dài, khiến các máy bay không được bảo trì kịp thời. (AFP)
3. Hải quân Mỹ và Philippines tiến hành tập trận thường niên với địa điểm diễn tập là đảo Palawan, gần biển Đông. Cuộc tập trận thường niên Phiblex sẽ bao gồm các hoạt động huấn luyện kết hợp giữa hải quân hai nước. Theo phát ngôn viên của hải quân Philippines, quyết định tập trận tại Palawan không liên quan gì tới các vấn đề biển Đông. Tham gia cuộc tập trận Phiblex năm nay, phía Mỹ cử lữ đoàn viễn chinh số 3, có căn cứ ở Okinawa, Nhật; còn Philippines có sư đoàn hải quân số 4 và Trung tâm Huấn luyện hải quân. (CNN)
4. Mỹ và Triều Tiên sẽ tiến hành hội đàm lần hai trong tuần tới tại Geneva nhằm bàn thảo cách thức tái khởi động vòng đàm phán 6 bên về chương trình giải giáp hạt nhân của Triều Tiên. Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành cuộc gặp đầu tiên tại New York vào cuối tháng 7 vừa qua để đánh giá cơ hội tái khởi động vòng đàm phán 6 bên, bao gồm sự tham dự của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản. Dự kiến cuộc gặp được tổ chức ngày 26.10. (AFP)
5. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm nay 17/10 đã tiến hành cải tổ nội các với 6 tân bộ trưởng. Các tân bộ trưởng sẽ chính thức nhận nhiệm sở vào ngày 19/10 tới. Tổng thống Yudhoyono cho biết, việc cải tổ nội các này nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của chính phủ trong 3 năm cuối nhiệm kỳ sau một loạt vụ bê bối tham nhũng. (Xinhua)
6. Người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little đã bác tin chính phủ Mỹ đã quyết định rút quân khỏi Iraq vào cuối năm nay, và khẳng định, vấn đề đó vẫn đang được đàm phán. Ông Little khẳng định, thông tin chính phủ Mỹ và Iraq đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề huấn luyện binh sỹ là hoàn toàn sai. Ông cho biết, đàm phán về vấn đề này vẫn chưa kết thúc. Mỹ vẫn muốn để khoảng 5.000 binh sỹ đồn trú tại Iraq sau thời hạn 31/12/2011. (PressTV)
7. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tới Pretoria, Nam Phi để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Brazil - Nam Phi lần thứ năm, các phương tiện truyền thông nước này cho biết. Hội nghị thượng đỉnh này dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh, kinh tế, biến đổi khí hậu toàn cầu và cải cách của Liên Hợp Quốc. Đi cùng với Thủ tướng Singh còn có Bộ trưởng ngoại giao S.M.Krishna, Bộ trưởng thương mại và công nghiệp Anand Sharma và Thư ký Pulok Chattetjee. (Xinhua)
8. Quân đội Mexico cho biết đã giải cứu 61 người đàn ông bị bắt cóc để buộc phải làm việc cho một băng đảng ma túy ở khu vực gần biên giới với Mỹ. Những người bị giam giữ được tìm thấy  trong một ngôi nhà tại thị trấn Piedras Negras ở bang miền bắc Coahuila, với ba người nghi ngờ là những kẻ bắc cóc thuộc băng ma túy Zetas. Ba tên này đã bị bắt giữ. Theo nguồn tin quân đội Mexico, các nạn nhân bị bắt từ nhiều vùng khác nhau của nước này, có một số người đến từ Honduras và họ bị buộc làm việc nặng nhọc cho băng đảng tội phạm. (AP)
9. Tại phiên họp khẩn ở Cairo (Ai Cập), ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập (AL) đã quyết định không đình chỉ tư cách thành viên của Syria, đồng thời kêu gọi tổ chức các cuộc đối thoại giữa chính phủ Syria và phe đối lập trong vòng 15 ngày tới. Trong khi đó, các cuộc đọ súng vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở Syria. Tính đến nay, các vụ đụng độ giữa người biểu tình chống chính quyền Syria và lực lượng an ninh chính phủ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3.000 người. (BBC)
10. Tuần này sẽ được coi là quan trọng nhất của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, khi các quan chức châu Âu đang chịu áp lực phải công bố một kế hoạch giải cứu khả thi hơn cho khu vực đồng euro, trước thời hạn 23.10 tới, lúc cuộc họp Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU diễn ra. Bộ trưởng Tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 cho biết họ mong đợi Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo EU ngày 23.10 tới sẽ giải quyết “dứt khoát” những thách thức hiện tại để thông qua một kế hoạch toàn diện. (Reuters)
M.Phương (Tổng hợp)