Tàu tuần tra lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sắp cập cảng Đà Nẵng

12/06/2017 08:32
Tấn Tài
(GDVN) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ các hoạt động huấn luyện chung trên biển với cảnh sát biển vùng 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam).

Ngày 11/6, Sở thông tin và truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, tàu ECHIGO của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam sáu ngày từ ngày 13 đến ngày 19/6.

Tàu tuần tra ECHIGO của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản chuẩn bị cập cảng Đà Nẵng.
Tàu tuần tra ECHIGO của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản chuẩn bị cập cảng Đà Nẵng.

Tàu ECHIGO có 85 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Toyota Chikara, chỉ huy        tàu dẫn đầu. Tham gia lễ đón tàu dự kiến sẽ có đại diện Sở ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2…

Tàu tuần tra lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sắp cập cảng Đà Nẵng ảnh 2

Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã có mặt ở Đà Nẵng

(GDVN) - Chuyến thăm của tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tới Đà Nẵng nhằm tiếp tục khẳng định mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Về phía Nhật Bản sẽ có ông Toru Kodama, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng một số nhân viên Đại sứ quán.

Trong sáu ngày lưu lại Đà Nẵng, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ có các hoạt động như: thăm Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 – Danang MRCC, chào xã giao lãnh đạo thành phố…

Sau đó, các thủy thủ tàu ECHIGO sẽ xuất phát đi Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại Núi Thành (Quảng Nam). Tại đây, hai bên sẽ giao hữu bóng chuyền cũng như họp trao đổi về chương trình luyện tập chung trên biển.

Ngày 16/6, tàu ECHIGO sẽ cùng với tàu cảnh sát biển Việt Nam rời cảng, xuất phát ra nơi luyện tập chung.

Trước đó, theo thông báo từ phía lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản (JCG), cử tàu tuần tra ECHIGO đến Việt Nam và Philippines tham gia các cuộc diễn tập huấn luyện chung chống cướp biển.

Tàu tuần tra Echigo dài 40m, được trang bị nhiều phương tiện tác chiến điện tử hiện đại, phía đuôi tàu có sàn đáp dành cho trực thăng.

Tấn Tài