Tin thế giới đọc nhanh sáng 18/10/2011

18/10/2011 08:06
M-Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Argetina vận động tranh cử tổng thống; Iran tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân; Mỹ tập trận tại Biển Đen...là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Cuộc vận động tranh cử tổng thống Argentina, dự kiến sẽ diễn ra cuối tuần này, đã chính thức khép lại với ưu thế lớn thuộc về liên minh cầm quyền. Liên minh cầm quyền là liên danh giữa Tổng thống đương nhiệm Cristina Fernandéz de Kirchner và Bộ trưởng Kinh tế Amado Boudou ứng cử vào hai vị trí lãnh đạo cao nhất của Nhà nước. Được biết, bà Kirchner, 58 tuổi, là thành viên đảng Peron và là góa phụ của cựu Tổng thống Nesto Kirchner.  (Reuters)
2. Một vụ nổ khí ga đã xảy ra tại mỏ than Phú Phát thuộc thị trấn Đại Thụ, huyện Phụng Tiết thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra khi 16 công nhân đang làm việc dưới hầm lò, tám người thiệt mạng, năm người mất tích và ba người trong đó được cứu sống. Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương. (Xinhua)
3. Quốc vương Jordan, Abdullah II đã bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Tư pháp Quốc tế, Awn Khasawneh, 61 tuổi, làm thủ tướng, thay thế ông Maruf Bakhit vừa từ chức sáng 17/10. Dự kiến, Quốc vương Abdullah II cũng có kế hoạch tiến hành cải tổ trong hoàng cung và các cơ quan an ninh. Trước đó, hơn 60 nghị sỹ quốc hội Jordan chỉ trích chính phủ của ông Bakhit đã không đáp ứng nguyện vọng của người dân và không thực hiện những biện pháp cải cách thực sự. (AFP)
4. Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố Iran dự định tự sản xuất thanh nhiên liệu hạt nhân đầu tiên phục vụ lò phản ứng nghiên cứu và y học ở Tehran trong vòng 5 tháng tới. Hiện tại lò phản ứng này sử dụng nhiên liệu hạt nhân làm giàu cấp độ thấp nhập khẩu từ Argentina. Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây hoài nghi khả năng Iran sở hữu công nghệ làm giàu urani, đồng thời cho rằng chương trình làm giàu hạt nhân của nước này là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. (Reuters)
5. Lãnh đạo phong trào Hamas đã thông báo một tình trạng khẩn cấp trước khi thực hiện một thỏa thuận trao đổi tù nhân đã đạt được với Israel tuần trước. Họ cho biết đã hoàn tất các thỏa thuận an ninh để đảm bảo an toàn cho các tù nhân được giải thoát, tuy nhiên, cũng kêu gọi người thân và tất cả người dân Palestine chào đón các tù nhân trong niềm vui mà không vi phạm pháp luật. (Xinhua)
6. Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao cân bằng để tạo điều kiện cho đất nước phát triển. Về quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Putin nói, Matxcơva coi Bắc Kinh là một đối tác đáng tin cậy, không phải mối đe dọa với Nga và Nga không có ý định cạnh tranh với Trung Quốc trong việc theo đuổi vị thế lãnh đạo thế giới. (RIA)
7. USS Philippine Sea, một tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tới thành phố cảng Batumi bên bờ Biển Đen của Gruzia để tham gia cuộc tập trận chung với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nước này. Mục đích là nhằm thiết lập các mối quan hệ đối tác hàng hải toàn cầu với các quốc gia bên bờ Biển Đen, cải thiện an ninh hàng hải. Trước đây, cảng Batumi từng ba lần tiếp đón các tàu chiến mang tên lửa của Mỹ vào năm 2008, 2010 và hồi đầu năm nay. (AFP)
8. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi các nhà lập pháp thông qua dự luật việc làm mà ông đề xuất cách đây khoảng một tháng chủ yếu về việc cắt giảm thuế thu nhập cho người lao động và doanh nghiệp, mở rộng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng Đảng Cộng hòa đã phủ quyết toàn bộ dự luật trị giá 447 tỷ USD này. Bởi vậy ông Obama quyết định tách từng phần của kế hoạch này để thực hiện. (Xinhua)
9. Một chiếc máy bay hạng nhẹ chở 12 người đã bị rơi sau khi cất cánh và bốc cháy tại Botswana, làm phi công người Anh và 7 du khách phương Tây gồm 3 người Thuỵ Điển, 3 người Pháp và 1 người Anh thiệt mạng. 2 du khách Pháp và 2 công dân Botswana đã sống sót trong vụ tai nạn. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn và Bộ giao thông đang điều tra. (BBC)
10. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã khẳng định, với việc người em gái Yingluck hiện là Thủ tướng Thái Lan thì thế hệ của ông đã qua và thế hệ ấy sẽ không quay trở lại với chính trị. Cựu Thủ tướng Thaksin cho biết thêm đã tha thứ cho những người chịu trách nhiệm về các điều xảy ra đối với ông, tuyên bố từ giã chính trị và sẽ không tham gia chính trị và hy vọng sẽ trở về quê hương sau gần 5 năm sống lưu vong ở nước ngoài đồng thời khẳng định sự thành kính với Nhà Vua Bhumibol Adulyadej. (Reuters)
M-Phương (Tổng hợp)