Bình Thuận nhiều năm không tăng học phí, giáo viên vui vẻ đến trường

06/07/2017 07:36
Phan Tuyết
(GDVN) - Riêng một số trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày, số tiền thu thêm từ phụ huynh cũng chỉ ở mức 40-50 ngàn đồng/tháng/học sinh.

LTS: Thông tin Hà Nội tăng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập khiến rất nhiều giáo viên và phụ huynh quan tâm.

Cô giáo Phan Tuyết đưa ra những con số để khẳng định mức thu học phí ở các trường ở tỉnh Bình Thuận mấy năm vừa qua luôn ở mức ổn định.

Theo cô Tuyết, nhiều giáo viên nơi đây vẫn chấp nhận một mức tiền dạy phụ trội tượng trưng do mức thu nhập của người dân nơi đây còn thấp. 

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Trước thông tin, từ năm học 2017-2018, Hà Nội chính thức áp dụng mức học phí mới tại các cơ sở giáo dục công lập.

Đặc biệt, mức học phí ở trường công lập chất lượng cao ngất ngưởng. Nhiều người dân tỏ ra lo lắng khi thu nhập của một số gia đình vẫn không tăng so với nhiều năm trước đây.

Mức học phí tại tỉnh Bình Thuận vẫn ổn định trong những năm vừa qua. (Ảnh minh hoạ: Báo Bình Thuận)
Mức học phí tại tỉnh Bình Thuận vẫn ổn định trong những năm vừa qua. (Ảnh minh hoạ: Báo Bình Thuận)

Nhìn lại tỉnh Bình Thuận, đã nhiều năm qua, học phí các trường luôn ở mức ổn định. Cụ thể:       

+ Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập:

Bậc học

Mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục theo vùng

(đồng/học sinh/tháng)

Thành thị

Nông thôn

Miền núi

1

Bậc học mầm non

-

Nhà trẻ

40.000

25.000

20.000

-

Mẫu giáo 01 buổi

40.000

20.000

15.000

-

Mẫu giáo bán trú

100.000

25.000

20.000

2

Trung học cơ sở

40.000

20.000

10.000

3

Trung học phổ thông

50.000

30.000

25.000

+ Mức thu học phí đối với giáo dục thường xuyên:

Bậc học

Mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục theo vùng và đào tạo

(đồng/học sinh/năm học)

Thành thị

Nông thôn

Miền núi

Trung học phổ thông

600.000

330.000

330.000

Riêng một số trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày, số tiền thu thêm từ phụ huynh cũng chỉ ở mức 40-50 ngàn đồng/tháng/học sinh. Trong khi ở một số tỉnh thành trong cả nước, mức thu từ 100-200 ngàn đồng/tháng/học sinh.

Với mức thu quá thấp như vậy, giáo viên chỉ được trả 40-50 ngàn đồng/tiết dạy cho tất cả giáo viên trong trường.

Trong khi ngân sách nhà nước trả cho một giáo viên có thâm niên 20 năm đứng lớp là 120 ngàn đồng/tiết. Nếu làm một phép so sánh thì số tiền giáo viên được nhận phụ trội do phụ huynh trả chỉ bằng 1/3 số tiền nhà nước trả.

Bình Thuận nhiều năm không tăng học phí, giáo viên vui vẻ đến trường ảnh 2

Hà Nội thu học phí hơn 4 triệu đồng/tháng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục nói gì?

Công bằng mà nói, đây là sự thiệt thòi vô cùng lớn của tất cả giáo viên tiểu học nơi đây.

Với mức thu quá thấp như vậy, giáo viên dạy một tháng cũng chỉ nhận thêm khoảng 5 trăm ngàn đồng.

Nhiều thầy cô nói vui "tiền dạy phụ trội cả tháng không đủ đổ tiền xăng đi lại nói gì đến bồi dưỡng để tái tạo sức lao động?".

Nhưng để thu mức học phí 50 ngàn đồng/tháng (có nơi vẫn thu 40 ngàn đồng), Ban giám hiệu các trường cũng đã phải họp nhiều lần mới đi đến quyết định.

Bởi, nhìn chung dân còn nghèo, thu nhập đầu người quá thấp.

Nếu thu giống một số địa phương khác sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình các em học sinh.

"Thương trò thì ai thương mình?" Không ít ý kiến băn khoăn trăn trở là thế.

Nhưng cuối cùng “tất cả vì học sinh thân yêu” và giáo viên hàng tháng vẫn vui vẻ nhận một khoản tiền tượng trưng từ nguồn thu quá thấp từ phụ huynh ở các nhà trường.

Phan Tuyết