Bảo hiểm xã hội Sơn La ủng hộ người dân huyện Mường La khắc phục hậu quả mưa lũ

08/08/2017 09:00
Ngọc Mai
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La thăm hỏi, trao quà cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Sáng 7/8, đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La do ông Nguyễn Hữu Thành- Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh dẫn đầu đã lên huyện Mường La thăm hỏi, trao quà cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Trao số tiền 70 triệu đồng ủng hộ đồng bào huyện Mường La - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Trao số tiền 70 triệu đồng ủng hộ đồng bào huyện Mường La - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trước đó, với tinh thần “tương thân tương ái”, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã kêu gọi toàn thể công chức viên chức và người lao động thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh quyên góp được 70 triệu đồng để ủng hộ, chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát với những người bị nạn, nhằm giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Hữu Thành cũng thay mặt công chức viên chức bảo hiểm xã hội tỉnh trao 2 phần quà ủng hộ gia đình 2 viên chức đang công tác tại Bảo hiểm xã hội huyện Mường La bị ảnh hưởng bởi cơn lũ dữ vừa qua, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Đồng thời, động viên các viên chức vượt qua khó khăn của gia đình, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hỗ trợ và động viên 2 viên chức của Bảo hiểm xã hội huyện Mường La - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Hỗ trợ và động viên 2 viên chức của Bảo hiểm xã hội huyện Mường La - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tiếp nhận sự hỗ trợ của bảo hiểm xã hội tỉnh, ông Lò Văn Tưởng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường La đã thông tin sơ lược về tình hình thiệt hại trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Mường La có 398 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, đất đá sạt lở vùi lấp; 10 người chết, 5 người mất tích và 12 người bị thương; kết cấu hạ tầng bị phá hủy, gây thiệt hại nặng nề về người và của, ước tính tổng thiệt hại lên tới 658 tỉ đồng.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân huyện Mường La, ông Lò Văn Tưởng gửi lời cảm ơn những tình cảm chân thành của đội ngũ công chức viên chức bảo hiểm xã hội tỉnh cùng với nhân dân cả nước giúp cho bà con vùng thiên tai vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngọc Mai