Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9

01/09/2017 08:46
Theo Báo Nhân Dân
(GDVN) - Sáng 31/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Sáng 31/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Sau khi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Uỷ ban nhân ban Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) chịu trách nhiệm tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Lễ Quốc khánh tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). 

Thời gian dự kiến thực hiện từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút đêm 2/9. 

Việc bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen dịp này là hoạt động thường niên nhằm phục vụ đông đảo người dân thành phố mừng Tết Độc lập, đồng thời thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước đến vui chơi, tham quan, từ đó thúc đẩy du lịch phát triển.

Nghi lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao tại buổi sơ duyệt Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ngày hội sẽ diễn ra vào tối 1/9. (Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG/ TTXVN)
Nghi lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao tại buổi sơ duyệt Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ngày hội sẽ diễn ra vào tối 1/9. (Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG/ TTXVN)

* Sáng 31/8, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Triển lãm trưng bày 84 bức ảnh giới thiệu khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta từ sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 với đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ mùa Xuân năm 1975; thể hiện những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước.

Dịp này, triển lãm với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển - hội nhập” gồm 134 bức ảnh cũng được trưng bày tại đường Lý Tự Trọng - Pasteur.

Sáng 31/8, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khẳng định ý nghĩa to lớn của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta và Bác Hồ đã gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại…

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng đã trao Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng tặng 27 đảng viên đang sinh hoạt, công tác tại các đơn vị trong khối.

Cùng ngày, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 3 cũng tổ chức kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và trao Huy hiệu Đảng tặng hơn 100 đảng viên tại các chi bộ, đảng bộ trong quận.

Theo Báo Nhân Dân