Rơi Su-24 ở Viễn Đông, 2 phi công Nga thiệt mạng

20/10/2011 13:49
Nguyễn Hường (Theo Rian)
(GDVN) - Hai phi công Nga đã thiệt mạng hôm 20/10 sau khi một chiếc Su-24 bị rơi tại sân bay quân sự Ukrainka ở Viễn Đông, Nga.
Theo các nhà chức trách Nga, chiếc Su-24 rơi vào khoảng 12 giờ theo giời địa phương trong lúc đang hạ cánh tại khu vực Amur.
Su-24
Su-24

Chiếc chiến đấu cơ trên gặp nạn khi đang trở về căn cứ từ thành phố Voronezh, miền trung nước Nga để tham gia bảo trì theo kế hoạch. Trong lúc hạ cánh, nó đã mất kiểm soát, trượt ra khỏi đường băng và bốc cháy.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân dẫn tới thảm kịch trên xuất phát từ lỗi của bộ phận hạ cánh của máy bay.  Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

Su-24 là loại chiến đấu cơ được sản xuất bởi tập đoàn Sukhoi của Nga. Su-24 thường được so sánh với F-111 của Hoa Kỳ và được cho là một trong những phi cơ lợi hại nhất mà Liên bang Xô Viết từng sở hữu. So với F-111, Su-24 còn nhanh, nhẹ, nhỏ và mạnh hơn.

Điểm ưu việt của Su-24 là nó có thể đạt tốc độ siêu thanh ở độ cao rất thấp, được trang bị tên lửa có thiết bị định vị mục tiêu bằng la-ze, có hệ thống radar mặt đất (terrain-radar).

Su-24 bay thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1967 và chính thức được quân đội Liên Xô sử dụng từ năm 1974. Khoảng 1.400 chiếc Su-24 Fencer đã được chế tạo, 60 chiếc này thuộc về Liên bang Xô Viết.
Nguyễn Hường (Theo Rian)