U.23 Việt Nam - U.23 Uzbekistan: Thuốc thử liều cao

21/10/2011 09:36
Xuân Thanh
(GDVN) - Giành chiến thắng thuyết phục trước U.23 Malaysia với tỉ số 3-1, U.23 Uzbekistan xứng đáng là chướng ngại thực sự của U.23 Việt Nam.
U.23 Việt Nam đã có trận đấu mở màn VFF Cup 2011 thành công khi ‘nã’ và lưới U.23 Myanmar 5 bàn không gỡ. U.23 Uzbekistan cũng không chịu kém cạnh với chiến thắng đậm đà 3-1 trước đương kim vô địch SEA Games 25, U.23 Malaysia. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội vào tối nay được coi là liều ‘thuốc thử’ đủ mạnh để kiểm chứng sức mạnh thực sự của thầy trò Falko Goetz.
Chiến thắng áp đảo trước U.23 Myanmar trong ngày đầu ra quân đã giúp các cầu thủ U.23 Việt Nam cởi bỏ được những áp lực về mặt tinh thần. Trong buổi tập chiều qua, toàn đội rất vui vẻ và thoải mái. Các học trò của ông Falko Goetz hoàn toàn tự tin trước khi bước vào trận đấu với đối thủ mạnh như U.23 Uzbekistan.
Sức mạnh của U.23 Việt Nam sắp có cơ hội kiểm chứng. Ảnh: Quang Minh
Sức mạnh của U.23 Việt Nam sắp có cơ hội kiểm chứng. Ảnh: Quang Minh
U.23 Việt Nam đang có một hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu với sự cơ động của Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh… Tuy nhiên, trước một đối thủ mạnh như U.23 Uzbekistan, thầy trò HLV Falko Goetz cần xây dựng một lối chơi phù hợp nếu muốn giành được một kết quả khả quan. Sơ đồ chiến thuật 4-4-2 sẽ tiếp tục được ông thầy người Đức áp dụng. Tuy nhiên, hàng tiền vệ U.23 Việt Nam cần có những sự di chuyển hợp lý để có thể vừa tiếp sức cho hàng công lại có thể bọc lót cho hàng thủ.
HLV Falko Goetz đã và đang biết cách hóa giải những hạn chế về sự thiếu hụt trên hàng công của U.23 Việt Nam. Bằng chứng là cả 5 bàn thắng trong trận đấu với U.23 Myanmar đều không đến từ những tiền đạo thực thụ. Phương án đưa tiền vệ Hoàng Thiên lên đá cặp tiền đạo cùng Văn Thắng hay Đình Tùng là một giải pháp hay của ông Goetz. Tuy nhiên, giải pháp đó có thực sự phát huy hiệu quả cao hay không thì cần có thời gian để kiểm chứng.
U.23 Uzebkistan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: Quang Minh
U.23 Uzebkistan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: Quang Minh
U.23 Uzbekistan là đội bóng có thể hình và thể lực tốt nhất giải nhưng họ đã gây bất ngờ cho U.23 Malaysia bằng một lối chơi giàu kỹ thuật. Các cầu thủ đã thi đấu ấn tượng trong trận đấu đó là hậu vệ Khodjiak Barov, tiền vệ Amanov Bobirjon, Kilichev Oybek và tiền đạo Smolyachenko Pavel. Đây cũng chính là những trụ cột của U.23 Uzbekistan tham dự giải lần này.

Điểm mạnh của U.23 Uzbekistan là lối chơi bóng tốc độ, tận dụng những đường chuyền dài và sức mạnh cũng như kỹ thuật cá nhân để gây lên đột biến. Đặc biệt, HLV trưởng U.23 Uzbekistan, ông Vadim Abramov là một người dày dặn kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. Chính ông đã đưa ĐTQG nước này giành vị trí thứ 4 tại Asian Cup 2011 vừa qua. U.23 Uzbekistan sẽ là một đối thủ xứng tầm của U.23 Việt Nam tại VFF Cup 2011.

Chiến thắng đậm trước U.23 Myanmar vẫn chưa đủ để làm người hâm mộ hả hê. Tất cả vẫn đang chờ đợi màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Falko Goetz trước một đối thủ mạnh như U.23 Uzbekistan.

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 19h15 trên SVĐ Mỹ Đình và được kênh VTV2 tường thuật trực tiếp.
Dự đoán: U.23 Việt Nam 1 - 1 U.23 Uzbekistan
Đội hình dự kiến của U.23 Việt Nam: Tuấn Mạnh, Ngọc Anh, Long Giang, Anh Quang, Quốc Long, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Thiên, Đình Tùng.
Xuân Thanh