Năm tỉnh, thành phố hành lang kinh tế cam kết thúc đẩy kết nối giao thông

23/11/2017 07:17
ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố đã ký kết biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực giao thông.

Tại Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế lần thứ 8 diễn ra tại Hải Phòng ngày 22/11, các tỉnh, thành phố Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã thống nhất sẽ thúc đẩy kết nối giao thông, đẩy mạnh hợp tác kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng, đánh giá hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố đã tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, hữu nghị, hợp tác đa dạng, nhất là lĩnh vực kinh tế.

5 tỉnh, thành phố hành lang kinh tế cam kết thúc đẩy hơn nữa về phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực kết nối giao thông
5 tỉnh, thành phố hành lang kinh tế cam kết thúc đẩy hơn nữa về phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực kết nối giao thông

Theo đó, hội nghị đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại sau hai năm thực hiện những cam kết hợp tác mà 5 tỉnh, thành phố đã thống nhất ở hội nghị hợp tác lần thứ 7 diễn ra tại Côn Minh (Trung Quốc) tháng 12/2015.

Các đại biểu đánh giá, hiện tại 5 tỉnh, thành phố đang phải đối mặt với hậu khủng hoảng kinh tế, ô nhiễm, nhân lực vì vậy cần tăng cường sự hợp tác hơn nữa. Chiều 22/11, sau khi tiến hành thảo luận các nhóm vấn đề, đại diện 5 tỉnh, thành phố đã cùng nhau ký kết biên bản hợp tác.

Theo đó, cùng với giao lưu trao đổi, 5 tỉnh, thành phố đánh giá vai trò quan trọng của cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, vì vậy cần tập trung đầu tư hạ tầng giao thông cả đường bộ, đường sắt kết nối tới cảng biển Hải Phòng.

Các tỉnh thống nhất đề nghị Chính phủ hai nước cho phép nghiên cứu mở tuyến vận tải hành khách, hàng hoá đường bộ từ Công Minh tới Quảng Ninh, xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, mở tuyến đường hàng không Trường Thuỷ (Côn Minh) với Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh).

Năm tỉnh, thành phố hành lang kinh tế cam kết thúc đẩy kết nối giao thông ảnh 2Thủ tướng: Kết nối kinh tế phải được xem là trọng tâm ưu tiên

Về hợp tác thương mại đầu tư, 5 tỉnh, thành phố thống nhất thúc đẩy thương mại song phương, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, nghiên cứu kết nối chính sách mậu dịch, hợp tác thương mại điện tử, nông sản, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

5 tỉnh, thành phố cùng thảo luận, kiến nghị Chính phủ các bộ ngành của hai nước nghiên cứu thúc đẩy hạng mục mạng lưới điện 500KV Việt – Trung.

Hội nghị thống nhất đề nghị cho phép xây dựng cửa khẩu điện tử, thực hiện thông quan tự động tại cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu, đề nghị đưa Lào Cai và Vân Nam vào thoả thuận khung về xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Việt – Trung, đề xuất thiết lập các khu điểm chợ biên giới.

Vấn đề phát triển logistics qua biên giới cũng được thống nhất đề xuất cho thiết lập cơ chế trao đổi về những vấn đề phát sinh, phát triển thị trường vận tải bằng container, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm quản lý giám sát chuyển phát nhanh quốc tế, thúc đẩy mậu dịch chuyển khẩu.

Lĩnh vực tiền tệ cũng được quan tâm thúc đẩy với việc ủng hộ ngân hàng thương mại hai bên đẩy mạnh hợp tác thanh toán theo Hiệp định thanh toán, ủng hộ cho vay tín dụng ưu đãi hơn nữa.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch cũng được xác định cần tiếp tục tăng cường sâu sắc hơn các nội dung đã có, chú trọng giao lưu kĩ thuật chuyên ngành, mở tuyến du lịch đường bộ, đường hàng không Côn Minh – Hải Phòng.

Tại hội nghị, các địa phương đã ký được 6 biên bản hợp tác giao lưu về các lĩnh vực thanh toán biên mậu, sản xuất thương mại điện tử, du lịch. Các đại biểu thống nhất hội nghị hợp tác hành lang kinh tế lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh vào năm 2019.

ĐỖ HOÀNG