Tân Hiệp Phát khẳng định tâm và tầm trên con đường vươn ra thế giới

01/01/2018 06:00
Ngọc Hân
(GDVN) - Nhiều năm qua, Tân Hiệp Phát luôn chú trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, lợi nhuận được chia sẻ bằng những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, xã hội.

Năm 2017, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã kỷ niệm 23 năm thành lập. Có thể nói, ở tuổi 23, Tân Hiệp Phát không ngừng vươn mình khẳng định thương hiệu Việt và giữ được niềm tin của người tiêu dùng tin dùng.

Tân Hiệp Phát hiện nằm trong số ít những tập đoàn sản xuất đồ uống nước giải khát lớn nhất Việt Nam, sản phẩm đã được xuất khẩu gần 20 quốc gia trên thế giới. Những sản phẩm của Tân Hiệp Phát có nguồn gốc chiết xuất từ tự nhiên, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng.

Để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng, Tân Hiệp Phát đã mạnh dạn tiên phong đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ Aseptic trong sản xuất nước giải khát tại Việt Nam.

Công nghệ Aseptic giúp giữ gần như trọn vẹn các dưỡng chất và hương vị tự nhiên từ nguyên liệu, tạo nên các sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng.

Sự phấn đấu không ngừng của đội ngũ nhân viên, cùng sự ủng hộ và tin tưởng từ khách hàng, Tân Hiệp Phát sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh của một thương hiệu Việt và chuẩn bị hành trình chinh phục những cột mốc mới trong những năm tiếp theo vươn mình ra thế giới.

Tân Hiệp Phát đi đầu trong việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhất thế giới sử dụng Công nghệ chiết vô trùng Aseptic hoàn toàn tự động và khép kín. Ảnh: THP.
Tân Hiệp Phát đi đầu trong việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhất thế giới sử dụng Công nghệ chiết vô trùng Aseptic hoàn toàn tự động và khép kín. Ảnh: THP.

Năm 2017 tiếp tục là năm Tân Hiệp Phát gặt hái nhiều thành công và những sản phẩm đồ uống mang thương hiệu Việt đã được người tiêu dùng ưa thích và sử dụng hàng ngày.

Vì thế không có gì ngạc nhiên khi Tân Hiệp Phát nằm trong Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2017 vừa được tôn vinh tại Lễ Công bố 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2017 (Profit500) do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report).

Theo đó, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đứng thứ 5 Bảng xếp hạng top 10 trong Top 500 doanh nghiệp được xướng tên.

Các doanh nghiệp được vinh danh trong buổi công bố là những đại diện có kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng, đạt khả năng sinh lời tốt, có tiềm năng trở thành những cột trụ cho sự phát triển tương lai của nền kinh tế Việt Nam.

Tân Hiệp Phát khẳng định tâm và tầm trên con đường vươn ra thế giới ảnh 2Tân Hiệp Phát xây 8 cây cầu làm "quà Tết" tặng người dân miền Tây

Làm nên tên tuổi Tân Hiệp Phát như ngày hôm nay là sự dám nghĩ, dám làm của đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn khi luôn đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hàng đầu thế giới trong sản xuất đồ uống.

Bí quyết tạo nên các sản phẩm chất lượng hàng đầu này là ở chỗ Tập đoàn đã đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại nhất thế giới sử dụng Công nghệ chiết vô trùng Aseptic hoàn toàn tự động và khép kín.

Đây là một phức hợp các dây chuyền kết nối chặt chẽ với nhau, để cho ra đời một sản phẩm trên nền tảng công nghệ Aseptic có thể tóm lược qua các công đoạn gồm: trích ly nguyên liệu, lọc ly tâm siêu tốc, phối trộn, tiệt trùng UHT, chiết rót - đóng nắp và đóng gói sản phẩm.

Công nghệ Aseptic giúp giữ gần như trọn vẹn các dưỡng chất và hương vị tự nhiên từ nguyên liệu, tạo nên những sản phẩm “3 không”: Không chất bảo quản, không màu công nghiệp, không vượt ngưỡng phát hiện chì được Bộ Y tế chứng nhận chất lượng.

Tập đoàn cũng luôn đi tiên phong trong việc sản xuất các sản phẩm đồ uống chiết xuất từ tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, có lợi cho sức khỏe. Trong đó, sản phẩm trà thanh nhiệt Dr.Thanh có nguồn gốc từ thảo mộc  là một ví dụ điển hình.

Được sản xuất từ việc chiết xuất tinh chất của 9 loại thảo mộc: Hoa mộc miên, Hạ khô thảo, Cam thảo, La hán quả, hoa Cúc, Bung lai, Kim ngân hoa, Tiên thảo, Đản hoa trà thảo mộc Dr.Thanh có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, thư giãn thần kinh, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Cùng với “trà xanh không độ”, trà thảo mộc Dr.Thanh là những sản phẩm của Tân Hiệp Phát được vinh danh “Thương hiệu Quốc gia”, “Thực phẩm an toàn tin dùng”.

Ngày 15/12, top 45 thí sinh Hoa khôi sinh viên đã có buổi tham quan dây chuyền công nghệ Aseptic hiện đại nhất thế giới và giao lưu với lãnh đạo Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Các thí sinh còn được chia sẻ về bí quyết của Trà thanh nhiệt Dr.Thanh không đường được chế biến từ 9 loại thảo mộc, vị ngọt của trà từ các thảo mộc như Cam thảo, La hán quả, giúp thanh lọc cơ thể, luôn giữ được vóc dáng, vẻ đẹp tươi tắn tự nhiên để tỏa sáng trong cuộc thi.

Tân Hiệp Phát thường xuyên đồng hành cùng các chương trình từ thiện như nối vòng tay lớn, cùng em đến trường...các hoạt động từ thiện của Tân Hiệp Phát xuất phát từ trách nhiệm vì cộng đồng, xã hội. Ảnh: THP.
Tân Hiệp Phát thường xuyên đồng hành cùng các chương trình từ thiện như nối vòng tay lớn, cùng em đến trường...các hoạt động từ thiện của Tân Hiệp Phát xuất phát từ trách nhiệm vì cộng đồng, xã hội. Ảnh: THP. 

Hết mình vì cộng đồng, xã hội

Không chỉ được biết đến là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực đồ uống, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng được biết đến như là một doanh nghiệp có nhiều hoạt động cộng đồng, tài trợ xã hội lớn.

Câu chuyện doanh nghiệp làm từ thiện không còn mới khi sản phẩm của doanh nghiệp có chỗ đứng trên thị trường. Nhưng không ít doanh nghiệp chỉ dừng lại ở hai chữ "cam kết", còn Tân Hiệp Phát làm từ thiện chưa bao giờ được xem là “cam kết” mà luôn gắn liền với hai chữ “trách nhiệm”.

Hai từ “trách nhiệm” với Tân Hiệp Phát đó là dành phần lợi nhuận đáng kể để đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung.

Nhắc đến Tân Hiệp Phát người tiêu dùng không chỉ biết đến một Tập đoàn nước giải khát lớn nhất Việt Nam mà thương hiệu này còn gắn liền với các chương trình như Lục lạc vàng, Nhịp cầu ước mơ, Cùng em đến trường… cùng hàng nghìn chiến dịch từ thiện, quỹ học bổng lớn nhỏ trên khắp cả nước.

Những việc làm thiện nguyện của Tân Hiệp Phát thời gian qua thể hiện văn hóa tốt đẹp của doanh nghiệp, góp phần làm cho Tập đoàn bước thêm một bước tiến mới, tạo được sự ủng hộ, tin yêu từ người tiêu dùng.

Cụ thể dịp Tết năm nay, Tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ trao tặng cho bà con miền Tây 8 cây cầu thép dây văng, mỗi cây cầu trị giá 700 triệu đồng, để phục vụ nhu cầu đi lại trong năm mới cho bà con.

Như vậy, tính tới nay Tân Hiệp Phát đã triển khai tổng cộng 20 cây cầu nằm trong chương trình “Nhịp cầu ước mơ”.

Nhận thấy những khó khăn, nguy hiểm của người dân miền Tây khi phải di chuyển trên những cây cầu tre, cầu khỉ, cầu ván, Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhen nhóm từ lâu ý tưởng làm điều gì đó đặc biệt dành cho bà con nơi đây.

Hiện 4 cây cầu tại Bến Tre, Sóc Trăng, Long An, và Cà Mau đã hoành thành và đưa vào sử dụng để phục vụ bà con trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cũng trong thời gian này, Tân Hiệp Phát tiếp tục khởi công xây dựng liên tiếp 4 cây cầu tại các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang và sẽ đưa vào sử dụng ngay sau Tết.

Cầu Dr. Thanh - Cựa Gà tại Thới Bình (Cà Mau) được Tân Hiệp Phát xây dựng đã giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: THP.
Cầu Dr. Thanh - Cựa Gà tại Thới Bình (Cà Mau) được Tân Hiệp Phát xây dựng đã giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: THP. 

Vào tháng 10, miền Trung Việt Nam hứng chịu hậu quả nặng nề từ thiên tai, mưa bão, trong khi các phương tiện truyền thông đang liên tục đưa tin về tình hình mưa bão, thống kê thiệt hại thì tại Tân Hiệp Phát chiến dịch quyên góp đã bắt đầu.

Những phần quà thiết thực của Tân Hiệp Phát đã phần nào giúp bà con miền trung khắc phục được hậu quả nặng nề từ cơn bão gây ra.

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/2017) và 67 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam năm 2017, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã phối hợp cùng nhiều cơ quan đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà cho 200 gia đình liệt sỹ và thương binh là thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Cùng với đó, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử" nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nội dung chương trình mang nhiều giá trị nhân văn nhằm ca ngợi đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Đáng chú ý, những chương trình nghệ thuật nhằm khuyên góp từ thiện không thể thiếu Tân Hiệp Phát như chương trình “Vòng tay nhân ái”, ngày hội "Kết nối trái tim tình nguyện năm 2017”…

Ngoài việc chăm lo, ủng hộ cho người nghèo, đồng bào bị bão lụt, những hoàn cảnh khó khăn, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng dành sự quan tâm đến những hoạt động thể thao, nâng cao thể chất, tầm vóc Việt.

Giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông Hà Nội Cúp Number 1 Active nhiều năm qua Tân Hiệp Phát luôn là nhà tài trợ chính được lứa tuổi học sinh hướng ứng tham gia.

Tân Hiệp Phát cũng tài trợ "Chương trình hưởng ứng lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 - Malaysia 2017". 

Tân Hiệp Phát được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tân Hiệp Phát đã trở thành tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam và cạnh tranh ngang tầm với các tập đoàn nước giải khát Quốc tế tại Việt Nam.

Tự hào là đơn vị tiên phong giới thiệu ra thị trường ngành hàng nước giải khát có lợi cho sức khỏe Tân Hiệp Phát với các nhãn hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng yêu thích như: nước tăng lực Number 1, Trà xanh Không Độ, Trà thảo mộc Dr Thanh, nước ép trái cây Number 1 Juicie, sữa đậu nành Number 1 Soya, Sữa đậu xanh Number 1 Soya, nước tinh khiết Number 1, nước uống vận động Number 1 Active, trà Ô Long Không Độ Linh Chi…

Sản phẩm của Tân Hiệp Phát liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn, vinh danh Thương Hiệu Quốc Gia, cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác, được tin dùng rộng rãi nhờ đảm bảo công tác quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường và đạt tiêu chuẩn ISO. 

Ngọc Hân