Bắt được Vũ "Nhôm", nhiều câu hỏi liên quan đến công sản sẽ được làm rõ?

04/01/2018 17:13
Bạch Đằng
(GDVN) - "Người ta đặt vấn đề tại sao Vũ “Nhôm” lại được dính líu đến nhiều nhà công sản, tại sao nhiều đất công sản lại vào tay ông ta".

Ngày 4/1, Phan Văn Anh Vũ  còn gọi là Vũ “nhôm”, (sinh năm 1975, trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) do vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", ảnh: VTV.vn.
Ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", ảnh: VTV.vn.

Sau khi thông tin Vũ “nhôm” bị bắt, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với Luật sư Phan Xuân Xiểm – nguyên Vụ trưởng Vụ Trung ương 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Bình luận về sự kiện này, ông Xiểm cho rằng:

“Việc bắt được Vũ “nhôm” là nhanh chóng.

Tuy nhiên, để Vũ “nhôm” trốn ra nước ngoài thì trách nhiệm các cơ quan chức năng theo dõi vị này. Mặc dù, trước đó chúng ta đã có bài học của Trịnh Xuân Thanh.

Theo thông tin tôi nắm được, trước đó đã có văn bản yêu cầu điều tra những việc mua bán nhà công sản có liên quan đến Vũ "nhôm".

Đáng lẽ phải theo dõi đối tượng nhưng để xảy ra việc Vũ "nhôm" bỏ trốn nên phải cần làm rõ nguyên nhân vì đâu?

Rõ ràng, trong việc này trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng giám sát, quản lý đối tượng này, tại sao lại để xảy ra sự việc đó?

Vì vậy, phải làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý đối tượng Vũ “nhôm”.

Luật sư Phan Xuân Xiểm – nguyên Vụ trưởng Vụ Trung ương 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương). Ảnh: Bạch Đằng/giaoduc.net.vn.
Luật sư Phan Xuân Xiểm – nguyên Vụ trưởng Vụ Trung ương 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương). Ảnh: Bạch Đằng/giaoduc.net.vn.

Luật sư Phan Xuân Xiểm cũng cho biết thêm:

“Có lần, có ý kiến giải thích vụ án chưa khởi tố thì chưa được bắt giữ.

Thế nhưng, quan điểm của tôi là vấn đề nghiệp vụ phải theo dõi, bám sát đừng để cho đối tượng đi đâu. Đối tượng đi đâu thì phải được quản lý.

Cũng may bắt được, không như trường hợp Trịnh Xuân Thanh kéo dài cả năm trời gây bức xúc dư luận.

Trách nhiệm này thuộc về cơ quan chức năng. Việc đã qua nhiều tháng theo dõi, nắm tình hình cũng biết chân tướng rồi thì phải dự liệu được những chuyện xảy ra để ngăn ngừa.

Phải rút kinh nghiệm việc đó, phải tính toán như thế nào đừng để việc đó xảy ra”.

Bắt được Vũ "Nhôm", nhiều câu hỏi liên quan đến công sản sẽ được làm rõ? ảnh 3“Tại sao Vũ Nhôm lại mua được nhiều đất công đến thế?”

Sau khi bắt được Vũ “nhôm”, nhiều người hy vọng những câu hỏi liên quan đến các vấn đề mà dư luận đặt ra gần đây xung quanh đối tượng sẽ được làm rõ.

Theo chuyên gia này thì việc bắt được Vũ Nhôm, đương nhiên sẽ giúp làm rõ được nhiều vấn đề.

“Ví dụ như lâu nay, báo chí đặt vấn đề thông tin tại sao Vũ “nhôm” có được nhiều dự án như vậy.

Đất đai công sản, dư luận đang ý kiến việc này nọ. Người ta cũng đặt vấn đề tại sao Vũ “nhôm” lại được dính líu đến nhiều nhà công sản, tại sao nhiều khu đất công sản lại vào tay ông ta?

Tất nhiên, xung quanh việc này sẽ có liên quan đến những người, tổ chức cá nhân có trách nhiệm.

Ví dụ như, vấn đề đất đai là sự quản lý của nhà nước, địa phương, các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định vấn đề này chứ không phải những cá nhân không có thẩm quyền.

Ai có quyền cấp đất, mua bán đất?” –  Luật sư Phan Xuân Xiểm nhấn mạnh.

Lý giải thêm về ý của mình, ông Phan Xuân Xiểm cho rằng:

“Tất nhiên khi bắt được Vũ “nhôm” sẽ có nhiều vấn đề được làm rõ.

Nhưng liên quan đến chuyện đó thì sẽ liên quan đến những người có trách nhiệm, có thẩm quyền và chắc còn nhiều vấn đề đáng quan tâm”.

Bắt được Vũ "Nhôm", nhiều câu hỏi liên quan đến công sản sẽ được làm rõ? ảnh 4Phải tìm ra người "chống lưng" cho ông Phan Văn Anh Vũ

Ở một khía cạnh khác, ông Phan Xuân Xiểm cho rằng:

“Việc bắt được Vũ “nhôm” cũng thể hiện thái độ kiên quyết bắt giữ tội phạm của Đảng, Nhà nước ta.

Đây cũng là bài học cho những tội phạm khác, khi đã vi phạm trốn được rất là khó.

Lưới trời lồng lộng, trốn ngóc ngách, phương trời xa lạ người ta cũng bắt được. Hiện nước ta đã có quan hệ và hỗ trợ tư pháp với nhiều quốc gia.

Vì thế việc bắt Vũ “nhôm” là bài học cho những kẻ phạm tội, tốt nhất đã phạm tội thì phối hợp với cơ quan pháp luật để nhận được khoan hồng, đừng cố tình trốn tránh.

Việc mình làm mình chịu, có ai đó nữa liên quan thì nên khai báo thành khẩn.

Mỗi khi nhất thời suy nghĩ chưa chín chắn cũng phải hợp tác để cơ quan điều tra họ điều tra tốt hơn, xem xét vụ việc nhanh chóng hơn”.

Bạch Đằng