Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Hà Nội

23/10/2011 16:35
Theo Khánh Huyền/báo Quân Đội Nhân Dân
Nhạc hội Cảnh sát thế giới là sáng kiến của báo Mainichi với mục đích tạo ra một xã hội an toàn, an ninh thông qua việc tăng cường giao lưu quốc tế.

204 thành viên của 4 đoàn nhạc đến từ 4 quốc gia: Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã tham gia biểu diễn trong chương trình Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 16, khai mạc vào 8 giờ 30 ngày 23-10, tại Hà Nội, do Bộ Công an phối hợp với báo Mainichi Nhật Bản tổ chức.

 
Nhạc hội Cảnh sát thế giới là sáng kiến của báo Mainichi với mục đích tạo ra một xã hội an toàn, an ninh thông qua việc tăng cường giao lưu quốc tế giữa Cảnh sát các nước. Từ năm 1996, hàng năm Báo Mainichi đều tiến hành tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới ở nhiều nước khác nhau. Đến nay, nhạc hội này đã tổ chức thành công 15 lần và trở thành điểm hẹn của nhiều đoàn cảnh sát các nước trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công an đã khẳng định, thông qua hoạt động này, Việt Nam muốn gửi đến bạn bè trên toàn thế giới thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần này, đoàn nhạc Công an nhân nhân (Bộ Công an) có 58 thành viên, đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) có 58 thành viên, đoàn nhạc Cảnh sát New York (Mỹ) có 47 thành viên, đoàn nhạc cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) có 41 thành viên.

Sau lễ khai mạc chương trình, các đoàn đã diễu hành xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Tối ngày 24-10, sẽ biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

>>Bấm vào đây để xem một số hình ảnh trong chương trình khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 16:
Theo Khánh Huyền/báo Quân Đội Nhân Dân