Đã có kết quả rà soát hồ sơ giáo sư, phó giáo sư

27/02/2018 19:31
Thuỳ Linh
(GDVN) - Đây là cuộc họp tổng rà soát hồ sơ ứng viên được thực hiện sau khi Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách hơn 1.200 giáo sư, phó giáo sư.

Ngày 27/2, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước họp về việc rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Đây là cuộc họp tổng rà soát hồ sơ ứng viên được thực hiện sau khi Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách hơn 1.200 tân giáo sư, phó giáo sư năm 2017. 

Theo các hội đồng ngành, thời gian cuộc họp đã được lùi so với dự kiến ban đầu gần một tuần. Các chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư ngành - đồng thời là ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đều chuẩn bị báo cáo về tình hình rà soát tại hội đồng ngành và trình bày ở cuộc họp này.

Ngày 27/2, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước họp về việc rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017. (Ảnh minh họa: Báo Vietnamnet)
Ngày 27/2, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước họp về việc rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017. (Ảnh minh họa: Báo Vietnamnet)

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng liên ngành Lịch sử, Khảo cổ, Dân tộc học cho hay:

“Kết quả của cuộc họp hôm nay (27/2) sẽ được Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ báo cáo Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ ngày 1/3 sắp tới”. 

Trước đó, vào đầu tháng 2/2018, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công bố danh sách 1.226 giáo sư, phó giáo sư được xét duyệt năm 2017. Con số này cao kỷ lục trong suốt lịch sử 41 năm nhà nước tổ chức xét phong/công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư, giáo sư. 

Trả lời báo chí về việc số lượng giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tăng đột biến, Giáo sư Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cho hay, năm 2017, số ứng viên nộp hồ sơ là 1.537, trong đó có 151 ứng viên giáo sư và 1.386 ứng viên phó giáo sư. 

Có 2 lý do khiến số ứng viên năm nay tăng đột biến. Đầu tiên là thời hạn nộp hồ sơ chậm hơn 6 tháng so với năm trước. Hạn nộp hồ sơ ứng cử chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 là ngày 5/11, năm trước là ngày 25/5.

Đã có kết quả rà soát hồ sơ giáo sư, phó giáo sư ảnh 2Giáo sư, phó giáo sư được hưởng những "bổng lộc" gì?

Việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ vì chờ quy chế mới thay thế Quyết định 174 quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thời hạn nộp dài hơn nên số ứng viên ứng cử chức danh giáo sư, phó giáo sư tăng. 

Lý do thứ hai có thể các ứng viên mong muốn được xét theo quy định hiện hành, trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh, nên số lượng đăng ký tăng lên.

Qua ba cấp Hội đồng Chức danh giáo sư xét duyệt, tổng số ứng viên đạt tiêu chuẩn là 1.226 (bằng 79,76% số hồ sơ). Trong đó giáo sư là 85 (đạt 56,29% số đăng ký), phó giáo sư là 1.146 (đạt 82,68% số đăng ký).

Ngay sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, có nhiều thông tin (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng) phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến so với các năm trước, cùng nhiều lo ngại về chất lượng (như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học...);

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2018.

Tuy nhiên, do thời gian yêu cầu rà soát trùng với thời gian nghỉ tết nguyên đán nên để đảm bảo sự khách quan, công bằng, đúng quy định trong quá trình rà soát, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời hạn báo cáo kết quả rà soát đến hết ngày 28/2/2018.

Thuỳ Linh