Hàng vạn người dân say mê với vẻ đẹp của Hoa Anh Đào

26/03/2018 10:56
Trúc Diệp
(GDVN)- Đây là hoạt động thường niên được tổ chức ở Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút hàng vạn du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa đến từ Nhật Bản.

Tối 23/3, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội diễn ra khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 - sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018).

Lễ hội này do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức.

Sau lễ khai mạc, đã có hàng vạn người dân đổ về khu vực Tượng đài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hoa Anh Đào và một số loài hoa của Việt Nam.

Lễ hội trưng bày khoảng 50 cây và 30.000 cành hoa Anh đào; Cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam.
Lễ hội trưng bày khoảng 50 cây và 30.000 cành hoa Anh đào; Cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam.
Lễ hội diễn ra từ 20h00 ngày 23/3/2018 đến hết ngày 26/3/2018.
Lễ hội diễn ra từ 20h00 ngày 23/3/2018 đến hết ngày 26/3/2018.
Những du khách Việt Nam trong bộ áo Kimono truyền thống của Nhật Bản.
Những du khách Việt Nam trong bộ áo Kimono truyền thống của Nhật Bản.
Sự kết hợp thú vị giữa những cành Anh Đào từ Nhật Bản và những cành hoa Lan của Việt Nam tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Sự kết hợp thú vị giữa những cành Anh Đào từ Nhật Bản và những cành hoa Lan của Việt Nam tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Ngay cả những du khách nước ngoài cũng rất thích thú khi được tham dự lễ hội.
Ngay cả những du khách nước ngoài cũng rất thích thú khi được tham dự lễ hội.
Những cành Anh Đào được sắp đặt tinh tế, khơi gợi cho người xem nhiều hứng thú.
Những cành Anh Đào được sắp đặt tinh tế, khơi gợi cho người xem nhiều hứng thú.
Các bạn trẻ thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Các bạn trẻ thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Những cây hoa Anh Đào luôn mang đến sự thích thú cho du khách.
Những cây hoa Anh Đào luôn mang đến sự thích thú cho du khách.
Trúc Diệp