Hàn Quốc bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Thống Nhất

24/10/2011 15:43
Nguyễn Hường (Theo Yonhap)
(GDVN) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm 24/10 đã bổ nhiệm Kim Chun-sig, người có nhiều kinh nghiệm về vấn đề Triều Tiên, làm Thứ trưởng Bộ Thống nhất.
Ông Kim Chun-sig, 55 tuổi, sẽ trở thành Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thay thế ông Um Jong-sik.
Kim Chun-sig
Kim Chun-sig
Trước đó 1 tháng, cựu đại sứ Trung Quốc Yu Woo-ik cũng đã được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

"Ông Kim có kinh nghiệm phong phí và chuyên môn cao về chính sách thống nhất và được coi là người có nhiều khả năng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Kim Hyeong-jun, thư ký báo chí của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Tân Thứ trưởng Kim, người sẽ đảm nhiệm bộ phận chính sách thống nhất là một quan chức kỳ cựu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc kể từ năm 1984 tới nay và đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên.

Ông từng tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul và được dư luận Hàn Quốc hy vọng có thể đem lại nhiều thành tích tốt trên cương vị mới.
Nguyễn Hường (Theo Yonhap)