Khám phá sức mạnh ba chiến hạm của Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Đà Nẵng

22/05/2018 06:39
Tấn Tài
(GDVN) - Ba chiếm hạm vừa cập cảng Đà Nẵng là những tàu chiến mạnh nhất trong hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ.

Ba tàu chiến này gồm tàu chở dầu INS SHAKTI, tàu khu trục INS SAHYADRY và tàu hộ tống INS KAMORTA.

Đoàn do Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi - Tư lệnh Hạm đội miền Đông hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn thực hiện chuyến thăm đến Việt Nam từ ngày 21 đến 25/5.

Theo đó, hải quân hai nước sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ngoài ra, hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ cùng hải quân Việt Nam cũng sẽ huấn luyện chung về hàng hải trên biển.

Dưới đây là những hình ảnh về sức mạnh của ba chiến hạm này:

Ngày 21/5, ba tàu chiến của hạm đội miền Đông Ấn Độ đã cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm bốn ngày đến Việt Nam.
Ngày 21/5, ba tàu chiến của hạm đội miền Đông Ấn Độ đã cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm bốn ngày đến Việt Nam.
Tàu hộ tống INS KAMORTA của hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng dưới sự hỗ trợ của hai tàu kéo công suất lớn.
Tàu hộ tống INS KAMORTA của hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng dưới sự hỗ trợ của hai tàu kéo công suất lớn.
Tàu hộ tống INS KAMORTA là một lớp tàu hộ vệ săn ngầm tàng hình hiện đại của hạm đội Miền Đông, được trang bị vũ khí, khí tài săn ngầm và phòng không khá mạnh.
Tàu hộ tống INS KAMORTA là một lớp tàu hộ vệ săn ngầm tàng hình hiện đại của hạm đội Miền Đông, được trang bị vũ khí, khí tài săn ngầm và phòng không khá mạnh.
Chiếm hạm INS KAMORTA có lượng giãn nước đầy tải 3.500 tấn; chiều dài 109 m; chiều rộng 13,7 m.
Chiếm hạm INS KAMORTA có lượng giãn nước đầy tải 3.500 tấn; chiều dài 109 m; chiều rộng 13,7 m.
Lần lượt cả ba tàu của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa.
Lần lượt cả ba tàu của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa.
Tàu khu trục INS SAHYADRY nhìn từ phía đuôi tàu.
Tàu khu trục INS SAHYADRY nhìn từ phía đuôi tàu.
Tàu khu trục INS SAHYADRY lớp chiến hạm được phát triển từ lớp Talwar (thuộc Dự án 11356) mà Nga đóng cho Hải quân Ấn Độ.
Tàu khu trục INS SAHYADRY lớp chiến hạm được phát triển từ lớp Talwar (thuộc Dự án 11356) mà Nga đóng cho Hải quân Ấn Độ.
Tàu được trang bị sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng. Trong ảnh là một điểm gác được bố trí lính canh của tàu tàu khu trục INS SAHYADRY.
Tàu được trang bị sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng. Trong ảnh là một điểm gác được bố trí lính canh của tàu tàu khu trục INS SAHYADRY.
Tàu khu trục INS SAHYADRY có lượng giãn nước đầy tải 6.200 tấn, chiều dài 142,5 m, chiều rộng 16,9 m, mớn nước 4,5 m, thủy thủ đoàn 257 người với 35 sĩ quan. Trên tàu được trang bị hệ thống ngư lôi, róc két chống ngầm.
Tàu khu trục INS SAHYADRY có lượng giãn nước đầy tải 6.200 tấn, chiều dài 142,5 m, chiều rộng 16,9 m, mớn nước 4,5 m, thủy thủ đoàn 257 người với 35 sĩ quan. Trên tàu được trang bị hệ thống ngư lôi, róc két chống ngầm.
Hệ thống tên lửa được trang bị trên tàu khu trục INS SAHYADRY
Hệ thống tên lửa được trang bị trên tàu khu trục INS SAHYADRY
Tháp chỉ huy của tàu khu trục INS SAHYADRY được trang bị nhiều khí tài, ra đa hiện đại.
Tháp chỉ huy của tàu khu trục INS SAHYADRY được trang bị nhiều khí tài, ra đa hiện đại.
Hải pháo được bố trí phía mũi của tàu.
Hải pháo được bố trí phía mũi của tàu.
Tàu khu trục INS SAHYADRY được trang bị hỗn hợp vũ khí của Nga, Ấn Độ và Israel, bao gồm hệ thống ống phóng thẳng đứng cho tên lửa tầm ngắn, tên lửa tầm trung Shtil-1.
Tàu khu trục INS SAHYADRY được trang bị hỗn hợp vũ khí của Nga, Ấn Độ và Israel, bao gồm hệ thống ống phóng thẳng đứng cho tên lửa tầm ngắn, tên lửa tầm trung Shtil-1.
Tàu còn được trang bị pháo bắn nhanh cận chiến AK-630 CIWS (đã được bao bọc kín)
Tàu còn được trang bị pháo bắn nhanh cận chiến AK-630 CIWS (đã được bao bọc kín)
Chiến hạm đảm nhiệm vai trò hậu cần cho nhóm tác chiến của hải quân Ấn Độ là tàu chở dầu INS SHAKTI.
Chiến hạm đảm nhiệm vai trò hậu cần cho nhóm tác chiến của hải quân Ấn Độ là tàu chở dầu INS SHAKTI.
Tàu INS SHAKTI có kích thước "khổng lồ" với hệ thống giàn nâng hạng khủng.
Tàu INS SHAKTI có kích thước "khổng lồ" với hệ thống giàn nâng hạng khủng.
Một góc ca-bin của tàu chở dầu INS SHAKTI. Phía dưới là tàu cứu hộ cỡ lớn.
Một góc ca-bin của tàu chở dầu INS SHAKTI. Phía dưới là tàu cứu hộ cỡ lớn.
Cận cảnh một cần cẩu khủng trên tàu INS SHAKTI.
Cận cảnh một cần cẩu khủng trên tàu INS SHAKTI.
Hệ thống dàn cẩu khủng của tàu chở dầu INS SHAKTI được sử dụng để tiếp liệu cho các tàu chiến của hạm đội miền Đông Ấn Độ.
Hệ thống dàn cẩu khủng của tàu chở dầu INS SHAKTI được sử dụng để tiếp liệu cho các tàu chiến của hạm đội miền Đông Ấn Độ.
Tàu có trọng lượng nước rẽ 27.500 tấn; chiều dài 175m; chiều rộng 9,1m; tốc độ 20 hải lý/giờ, tổng quân số gồm 30 sĩ quan và 200 thuỷ thủ. Tàu chuyên chở được 15.500 tấn hàng lỏng và 500 tấn hàng khô.
Tàu có trọng lượng nước rẽ 27.500 tấn; chiều dài 175m; chiều rộng 9,1m; tốc độ 20 hải lý/giờ, tổng quân số gồm 30 sĩ quan và 200 thuỷ thủ. Tàu chuyên chở được 15.500 tấn hàng lỏng và 500 tấn hàng khô.
Tấn Tài