Thầy và trò trường Everest hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học 2018

22/05/2018 16:43
Linh Anh
(GDVN) - Ngày 21/5, tại trường Everest (Hà Nội), Liên Hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2018.

Được biết, Everest School là trường được Liên Hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam lựa chọn để tổ chức 1 đợt truyền thông nhân dịp Ngày Đa dạng sinh học thế giới (22/5 hàng năm) năm 2018 nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Thầy và trò trường Everest hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học 2018 (Ảnh: Linh Anh)
Thầy và trò trường Everest hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học 2018 (Ảnh: Linh Anh)

Tại lễ mít tinh, ông Lê Duy Tiến – Phó tổng tư ký Liên Hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho hay, nhân dịp 25 năm Ngày đa dạng sinh học, Liên Hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với trường Everest tổ chức buổi lễ hôm nay với mong muốn giúp các em học sinh lứa tuổi cấp 1, cấp 2 biết và nhận thức đầy đủ, ý thức để bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng thời, đại diện Liên Hiệp hội hi vọng, lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo địa phương quan tâm với việc này để học sinh nhận thức chuyển thành ý thức trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Ông Lê Duy Tiến – Phó tổng tư ký Liên Hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại lễ mít tinh (Ảnh: Linh Anh)
Ông Lê Duy Tiến – Phó tổng tư ký Liên Hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại lễ mít tinh (Ảnh: Linh Anh)

Trong khi đó cô Phạm Thị Hồng Hà – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, thầy và trò trường Everest nhận thức sâu rộng về ngày đa dạng sinh học thông qua 2 chuyên đề “Hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng” và “Tê tê chặng đường dài – trở về nhà".

Để hưởng ứng ngày Đa dạng sinh học thế giới, Nhà trường đã xây dựng kế  hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, nhân viên, học sinh hiểu về tầm quan trọng của đa dạng sinh học.

Linh Anh