Mi-26. Ảnh: Internet |
Theo lời đại diện không quân Nga, với số lượng máy bay trực thăng Mi-26 sẽ có trong tương lai, lực lượng này đủ khả năng hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ, trong đó có cả nhiệm vụ đổ bộ đường không xuống lãnh thổ đối phương các lữ đoàn dù với trang bị vũ khí nhẹ.
Hiện tại, quá trình sản xuất và chuyển giao trực thăng Mi-26 phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung động cơ D-436 do công ty Ukraina Motor Sich.
Mi-26 hiện được coi là dòng trực thăng lớn nhất thế giới được sản xuất hàng loạt với lượng hàng hóa chuyên chở theo đạt 20 tấn. Trong biên chế không quân Nga, Mi-26 được sử dụng để vận chuyển các cấu kiện kỹ thuật lớn như: radar, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh và hàng hóa. Ngoài phiên bản vận tải, Mi-26 còn có phiên bản kiểm soát không lưu (Mi-27), tiếp liệu trên không (Mi-26T3). Với vận tốc bay tối đa đạt 295 km/giờ, bán kính hoạt động của trực thăng Mi-26 đạt khoảng 1.900 km.
Theo báo Quân Đội Nhân Dân