Kết thúc môn Toán, nhiều thí sinh ở An Giang không vui

04/06/2018 06:17
Khánh Văn
(GDVN) - Trái ngược với 2 môn thi trước là Ngữ văn và tiếng Anh, những khuôn mặt của các thi sinh thi môn Toán hôm nay có phần căng thẳng và đăm chiêu hơn.

Sáng nay, sau khi môn Toán của kì thi tuyển sinh 10 tại An Giang kết thúc, nhiều thí sinh vẫn cố nán lại để trao đổi cùng bạn bè về bài làm của mình.

Trái ngược với 2 môn thi trước là Ngữ văn và tiếng Anh, những khuôn mặt của các thi sinh hôm nay có phần căng thẳng và đăm chiêu hơn.

Đề thi môn Toán sáng nay, thí sinh làm bài trong thời gian là 120 phút. Đề gồm 5 câu.

Câu 1 yêu cầu giải các phương trình và hệ phương trình; câu 2 yêu cầu vẽ đồ thị, xác định hệ số; câu 3 yêu cầu tính nghiệm và giá trị nhỏ nhất; câu 4 yêu cầu chứng minh và tính số đo của góc; câu 5 yêu cầu tính chiều dài vòm cầu.

Nhìn chung, đây là những kiến thức cơ bản của chương trình Toán lớp 9, người ra đề cũng đã bám sát vào chuẩn kiến thức kĩ năng.

Tuy nhiên, có một số câu đòi hỏi học sinh phải có tư duy cao mới giải được.

Đề thi môn Toán (Ảnh: tác giả cung cấp).
Đề thi môn Toán (Ảnh: tác giả cung cấp).

Đánh giá về đề thi Toán, cô Nguyễn Thị Kim Oanh, giáo viên dạy Toán 9 của Trường trung học cơ sở Hòa Bình (Chợ Mới) nhận xét:

Đề thi Toán có tính phân hóa tốt. Có nhiều câu trong trong dạng đề quen thuộc, học sinh sẽ dễ đạt được điểm trung bình.

Nhưng, học sinh đạt được từ 7 điểm trở lên chắc chắn sẽ ít. Điểm 9-10 phải là những học sinh thật xuất sắc mới đạt được. Bởi, câu 2b, 3c và câu 5 nằm ở mức độ khó và đòi hỏi tư duy cao.

Cô Mỹ Tiên, giáo viên dạy Toán của huyện Châu Thành chia sẻ: Đề thi cũng không quá khó nhưng có tính phân hóa.

Học sinh đạt điểm khá, giỏi chắc không nhiều, những học sinh của cô dạy chắc chỉ đạt điểm trung bình là nhiều.

Em Hồ Thị Trúc Mỹ, thí sinh dự thi tại Trường trung học phổ thông Cần Đăng (Châu Thành) chia sẻ:

Em chỉ làm được một nửa các câu hỏi, chắc được khoảng 5 điểm. Nhiều câu khó không làm được.

Em Trần Phương Anh, thí sinh dự thi ở Hội đồng Trường Sư phạm thực hành (Đại học An Giang) trả lời nhanh với chúng tôi:

Câu 4 em không làm được, câu 5 chỉ làm được khoảng một nửa…và có một số chỗ còn sai nữa. Chắc em được khoảng 6 điểm.

Các em thí sinh tham gia dự thi môn Toán ở An Giang vào buổi sáng hôm nay (Ảnh: tác giả cung cấp).
Các em thí sinh tham gia dự thi môn Toán ở An Giang vào buổi sáng hôm nay (Ảnh: tác giả cung cấp).

Môn Toán cũng là môn cuối cùng của những thí sinh đăng kí thi vào các trường không chuyên.

Chiều nay, các em dự thi ở 2 trường chuyên sẽ bước vào thi môn cuối cùng là môn chuyên với thời gian là 150 phút.

Sáng mai, Hội đồng chấm thi sẽ bắt đầu công việc của mình cho đến khi hoàn tất.

Khánh Văn