Việt Nam có 2 trường trong top 1000 đại học thế giới

07/06/2018 09:23
Thùy Linh
(GDVN) - Lần đầu tiên, 2 trường đại học của Việt Nam lọt top 1000 đại học thế giới theo bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS).

Theo đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 701-750 của bảng xếp hạng QS 2019, trong khi Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp vào nhóm 801-1000.

Lần đầu tiên, 2 trường đại học của Việt Nam lọt top 1000 đại học thế giới theo bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS). (Ảnh chụp màn hình)
Lần đầu tiên, 2 trường đại học của Việt Nam lọt top 1000 đại học thế giới theo bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS). (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Việt Nam mới chỉ có 6 trường đại học có tên trong bảng xếp hạng QS châu Á 2018.

Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp vị trí thứ 139.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí 142.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong nhóm 291-300.

Trường Đại học Cần Thơ thuộc nhóm 301-350.

Đại học Huế ở nhóm 351-400.

Đại học Đà Nẵng xếp 417.

Thùy Linh