Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

14/06/2018 15:29
Phương Linh
(GDVN) - Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hóa ở Trường chuyên Lê Hồng Phong cao nhất là 42 điểm, nguyện vọng 1.

Chiều ngày 14/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bảng điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên các trường trung học phổ thông công lập, năm học 2018 – 2019.

Theo đó, nhìn chung, bảng điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái.

Cao nhất là 42 điểm, thuộc về lớp 10 chuyên Hóa của Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, quận 5 (nguyện vọng 1), 42,75 điểm (nguyện vọng 2).

Thấp nhất là chuyên tích hợp của Trường Trưng Vương, quận 1 với 23 điểm (nguyện vọng 1) và 24 điểm (nguyện vọng 2). 

Hơn một nửa bài thi Toán tuyển sinh vào lớp 10 dưới trung bình

Năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 7 trường chuyên, thay vì 9 trường như những năm học trước.

Hai trường trung học phổ thông Củ Chi, Trung Phú đã được yêu cầu ngưng tuyển sinh lớp chuyên.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm của cả 3 môn thi là Toán, Văn và Ngoại ngữ cùng với môn chuyên (nhân hệ số 2).

Học sinh sẽ nộp hồ sơ trúng tuyển từ ngày 14 đến hết ngày 20/6/2018 tại trường trúng tuyển. Sau 16h ngày 20/6, học sinh nào không nộp hồ sơ, nhà trường sẽ gạch tên ra khỏi danh sách trúng tuyển.

Dưới đây là bảng điểm chuẩn vào các lớp 10 chuyên, tích hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh:

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ở Thành Phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ở Thành Phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ở Thành Phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ở Thành Phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Phương Linh