Đóng cửa lớp mầm có cháu bé bị tát “liên hoàn cước”

17/06/2018 08:12
Hưng Long
(GDVN) - Lớp mầm có cháu bé bị tát “liên hoàn cước” đã bị đóng cửa ngay sau khi clip ghi lại hình ảnh trên được phát tán qua mạng xã hội.

Ngày 16/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh cô giáo lớp mầm non tư thục Ánh Sao (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) tát liên tục một bé gái.

Cú tát liên tiếp khiến bé gái ngã xuống đất.

Cháu bé mặc áo màu hồng bị cô dạy trẻ tát liên tục. (Ảnh cắt ra từ clip).
Cháu bé mặc áo màu hồng bị cô dạy trẻ tát liên tục. (Ảnh cắt ra từ clip).

Lớp mầm non tư thục Ánh Sao có số lượng 2 lớp học và sự việc xảy ra tại lớp mầm.

Ngay sau đoạn clip được tung lên mạng xã hội, dư luận lập tức lên tiếng và phẫn nộ trước hành vi của cô giáo.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã ào cuộc để làm rõ sự việc. Bà Trương Thị Mỹ Hiền, chủ cơ sở lớp mầm non tư thục Ánh Sao thừa nhận vụ việc.

Cô giáo tát cháu bé gây phẫn nộ vừa mới làm việc tại lớp mầm non được vài tháng. Theo tường trình, phụ huynh gửi cháu bé đến trường có gửi kèm thuốc để bé uống.

Lương thấp, giáo viên mầm non sống chật vật, áp lực 

Thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé đã uống thuốc xong, chờ ăn sáng.

Lúc này, cháu bé có biểu hiện nôn ọe, sợ bé ói nên đã ra tay đánh cháu.

Camera ghi được hình ảnh là do trường gắn để cho phụ huynh có thể giám sát việc học của con.

Chiều tối cùng ngày, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao đã bị đình chỉ hoạt động.

Đối với các cháu đang học tại lớp, phụ huynh sẽ được giới thiệu để chuyển sang các trường ở gần đó.

Hưng Long