Ép nữ sinh viên tới nhà nghỉ để cưỡng dâm

26/10/2011 06:41
Hà An/Thanh niên
Bị Bình cưỡng dâm, L. sợ hãi, trốn vào nhà vệ sinh, dùng điện thoại nhắn tin cho người thân giải cứu.
Ép nữ sinh viên tới nhà nghỉ để cưỡng dâm  ảnh 1


Ngày 25.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Bình (ảnh, SN 1979, quê quán huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để làm rõ hành vi cưỡng dâm.

Bình khai nhận, tháng 7.2011, sau khi lên Hà Nội tìm việc Bình quen với D.L (SN 1993, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội), hiện là sinh viên ở Hà Nội. Tới trưa 8.10, Bình lên kế hoạch đến trường đón L, rồi ép nữ sinh này vào nhà nghỉ để quan hệ. Tuy nhiên L. đã trốn không ra gặp.

Không liên lạc được với L., Bình liên tục nhắn tin đe dọa... Sợ Bình làm thật, tối 22.10, L. đồng ý gặp Bình để dứt khoát quan hệ. Khi gặp mặt, Bình đe dọa, ép L. đến một nhà nghỉ tại P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ để quan hệ. Bị Bình cưỡng dâm, L. sợ hãi, trốn vào nhà vệ sinh, dùng điện thoại nhắn tin cho người thân giải cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an Q.Tây Hồ nhanh chóng có mặt. Tại trụ sở công an, Bình đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hà An/Thanh niên