Phó Chủ tịch Thừa Thiên Huế đi thị sát kỳ thi quốc gia

25/06/2018 12:18
Trương Lê
(GDVN) - Ông Dung cùng giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo đã đến một số hội đồng thi để kiểm tra tình hình.

Ngày 25/6, hơn 12.000 thí sinh tại cụm thi số 33 tỉnh Thừa Thiên-Huế bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi sáng ngày 25/6.
Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi sáng ngày 25/6.

Mặc dù đến 7h các thí sinh mới vào phòng thi làm thủ tục dự thi, nhưng từ sáng sớm tại điểm thi trường Quốc Học Huế phụ huynh và học sinh đã đến từ trước đó khá lâu.

7h sáng, các thí sinh bắt đầu vào phòng thi làm thủ tục. Tại đây, các giám thị một  lần nữa phổ biến quy chế kỳ thi, các dụng cụ được phép mang và không mang vào phòng thi.

Gần 7h15 cơ bản việc làm thủ tục đã hoàn thành. Tuy vậy vẫn còn thí sinh đến muộn gần sát với thời gian làm bài thi.

Sáng nay, thí sinh làm bài môn Ngữ văn trong 120 phút

Theo quy định, thí sinh chỉ cần đến muộn 15 phút sau khi có tính hiệu làm bài thi sẽ không được vào thi môn đó.

Trong sáng 25/6 vào lúc 7h30 các thí sinh thi môn văn với thời gian 120 phút theo hình thức tự luận.

Tại điểm thi trường trung học phổ thông Quốc Học Huế, đích thân giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thi cử tại điểm thi này.

Tại đây, việc mở niêm phong đề thi được thực hiện nghiêm túc, dưới sự giám sát của lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra tại điểm thi trường Quốc học Huế. Ảnh: TL
Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra tại điểm thi trường Quốc học Huế. Ảnh: TL

Các giám thị được gọi lên kiểm tra phong bì đựng đề thi trước khi chuyển về các phòng thi.

Kỳ thi quốc gia năm nay Thừa Thiên Huế có 12.470 thí sinh dự thi. Đối với các thí sinh thi tự do sẽ tập trung tại trường trung học cơ sở Chu Văn An và trung học cơ sở Phạm Văn Đồng.

Trong số 12.470 thí sinh dự thi có 4.500 thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên, 7.100 thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội và 774 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp.

2.223 người tham gia tổ chức thi quốc gia tại Đà Nẵng

Để tránh nhầm lẫn môn thi, giờ thi, ngày thi, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã in thêm lịch thi để cung cấp thông tin cho thí sinh giúp các em chủ động, tránh tình trạng quên thời gian, địa điểm bởi kỳ thi năm nay có nhiều môn thi, nhất là môn thi thành phần.

Trước đó, vào chiều 24/6 tại cụm thi 33 đã có 11.800 thí sinh (95%  tổng số thí sinh) đã có mặt tại 32 điểm thi để nghe phổ biến quy chế, đính chính lại thông tin và sai sót trong hồ sơ dự thi.

Trương Lê