Ai bênh che cho Hiệu trưởng Trường Phù Đổng để chi sai gần 400 triệu đồng?

30/06/2018 06:59
Phương Linh
(GDVN) - Hiệu trưởng Trường Phù Đổng Trần Văn Thơm bị xác định là chi sai gần 400 triệu đồng, nhưng chỉ bị đề nghị rút kinh nghiệm.

Từ tố cáo của ông Nguyễn Phi Hùng (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), ngày 25/6/2018, ông Lê Văn Thinh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã ký thông báo 1080/TB-UBND, về kết quả giải quyết nội dung tố của ông với ông Trần Văn Thơm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng, quận Bình Tân.

Căn cứ theo thông báo này, qua kiểm tra chứng từ chi quỹ hội cha mẹ học sinh trong 2 năm học (2015 – 2016, 2016 – 2017), có những khoản chi không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, cụ thể:

Trích thông báo 1080 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ký ngày 25/6 (Ảnh: P.L)
Trích thông báo 1080 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ký ngày 25/6 (Ảnh: P.L)

Năm học 2015 – 2016: Chi về cơ sở vật chất (mái che, hàng rào, sân khấu…) là hơn 208 triệu đồng, chi phúc lợi cho giáo viên (khen thưởng, thăm bệnh, viếng tang) là hơn 21 triệu đồng. Như vậy, tổng chi sai trong năm học này là hơn 229 triệu đồng (chiếm 48,8% tổng chi).

Năm học 2016 – 2017: Chi về cơ sở vật chất hơn 156 triệu đồng (chiếm 38,28% tổng chi). 

Hiệu trưởng Trường Phù Đổng kỷ luật giáo viên chưa đúng

Toàn bộ các khoản chi này đều có hóa đơn VAT, bàn giao cho nhà trường quản lý, còn chi phúc lợi cho giáo viên đều có danh sách ký nhận và đã được xác minh là có nhận.

Cho dù tập thể Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong năm học 2015 – 2016 đã có bản kiến nghị gửi cho Thanh tra quận, có ý kiến cho rằng những công trình trên là do yêu cầu của toàn thể cha mẹ hoc sinh đề nghị trong họp Ban đại diện lớp, qua Đại hội cha mẹ học sinh toàn trường. Hiệu trưởng không quyết định việc này, không tự ý làm.

Tuy nhiên, căn cứ vào thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ký ngày 22/11/2011, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân nhận thấy, việc Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyên góp quỹ hội cha mẹ học sinh, để chi những khoản không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban trong 2 năm học nêu trên, với tổng số tiền chi gần 400 triệu đồng là không đúng quy định.

Với tư cách là Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng, ông Trần Văn Thơm có biết những nội dung chi sai, nhưng không cương quyết chấn chỉnh, ngăn chặn, để việc chi quỹ hội cha mẹ học sinh sai quy định diễn ra xuyên suốt 2 năm học là không thực hiện hết trách nhiệm của Hiệu trưởng.

Ngoài ra, việc hiện quỹ cha mẹ học sinh đang được để tiền mặt tại trường là chưa thực hiện chỉ đạo của quận, tại công văn 4070/UBND ký ngày 29/11/2017. 

Trong đó nêu rõ, quỹ ủng hộ của cha mẹ học sinh do Ban đại diện ủy quyền cho trường giữ hộ, phải mở tài khoản tại ngân hàng, không đứng tên cá nhân, không để tiền mặt tại trường, nhằm hạn chế rủi ro.

Dù mức chi sai đến gần 400 triệu đồng, quận Bình Tân chỉ giao cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Trần Văn Thơm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng, có báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận, thông tin cho Thanh tra quận theo dõi.

Một điều đáng ngạc nhiên khác, dù số tiền chi sai là rất lớn, nhưng thông báo 1080 của quận Bình Tân cũng không đề cập đến phương án xử lý đối với số tiền gần 400 triệu đồng như thế nào.

Phương Linh