Đài Loan và Trung Quốc lời qua tiếng lại vì tin giả cho Mỹ thuê đảo Ba Bình

01/07/2018 07:58
Hồng Thủy
(GDVN) - Chẳng có quốc gia nào kể cả Hoa Kỳ, đặt ra yêu cầu thuê đảo Ba Bình, Trường Sa làm căn cứ quân sự.

Taipei Times ngày 1/7 đưa tin, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và an ninh Đài Loan hôm qua 30/6 cho biết:

Thông tin chính quyền Đài Loan đang xem xét cho Mỹ thuê đảo Ba Bình là tin giả. (Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam; đảo Ba Bình đang bị Đài Loan chiếm đóng trái phép).

Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan kêu gọi truyền thông xác minh sự thật trước khi đưa tin, vì thông tin giả lan truyền có thể ảnh hưởng đến sự hiểu biết của công chúng về vấn đề này.

Cơ quan này được thành lập tháng Năm năm nay bởi "Bộ Quốc phòng", nhằm nghiên cứu quân đội Trung Quốc.

Người phát ngôn "Bộ Ngoại giao Đài Loan" Andrew Lee, ảnh: CNA.
Người phát ngôn "Bộ Ngoại giao Đài Loan" Andrew Lee, ảnh: CNA.

Tin đồn Đài Loan nghiên cứu phương án cho Mỹ thuê đảo Ba Bình làm căn cứ quân sự đã từng rộ lên trong tháng Bảy 2016, tháng Bảy năm ngoái và tháng trước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm hôm thứ Năm 29/6 phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh về thông tin này:

"Ý tưởng như vậy rất nguy hiểm, bởi người dân cả hai bờ eo biển đều phản đối mạnh mẽ bất kỳ động thái nào có hại cho dân tộc Trung Hoa."

Đáp lại, người phát ngôn "Bộ Ngoại giao" Đài Loan Andrew Lee nhắc lại:

"Đài Loan không có kế hoạch cho bất kỳ quốc gia nào thuê đảo Ba Bình, kể cả Mỹ. Chẳng có quốc gia nào kể cả Mỹ đưa ra yêu cầu thuê đảo Ba Bình."

Đài Loan và Trung Quốc lời qua tiếng lại vì tin giả cho Mỹ thuê đảo Ba Bình  ảnh 2

Tướng Trung Quốc chỉ cần 3 ngày lấy được Đài Loan, bà Thái Anh Văn lên chiến hạm

Đây là lần thứ 2 người phát ngôn Andrew Lee phải lên tiếng về tin giả "cho Mỹ thuê đảo Ba Bình". Ông thúc giục Bắc Kinh ngừng công kích Đài Loan chỉ vì một tin đồn vô căn cứ. [1]

Trong một động thái khác có liên quan, hôm thứ Hai ngày 25/6, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khi trả lời phỏng vấn hãng AFP đã kêu gọi cộng đồng quốc tế "kiềm chế Trung Quốc" trước khi họ gây tổn thất không thể khắc phục cho "nền dân chủ toàn cầu".

Bà Thái Anh Văn được hãng thông tấn Pháp dẫn lời, nói rằng:

"Đây không chỉ là thách thức của Đài Loan, mà còn là thách thức cho khu vực và thế giới nói chung.

Bởi vì hôm nay là Đài Loan, nhưng ngày mai có thể là bất kỳ quốc gia nào khác, sẽ phải đối mặt với sự bành trướng của Trung Quốc.

Dân chủ, tự do và tự do kinh doanh của họ một ngày nào đó sẽ bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc." [2]

Nguồn:

[1]http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/07/01/2003695894
[2]https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/beijing-raps-taiwan-president-tsai-ing-wen-over-call-to-constrain-china

Hồng Thủy