Lô hàng 4 máy bay cá nhân về đến Việt Nam

26/10/2011 10:43
Lô hàng 4 máy bay hạng nhỏ do một doanh nghiệp tư nhân Việt nhập khẩu đã cập cảng Hải Phòng và đang chờ hoàn tất các thủ tục đóng thuế.
Cục Hải quan Hải Phòng cho biết hồi tuần trước, cơ quan này đã tiếp nhận tờ khai hải quan đối với 2 lô hàng là máy bay hạng nhỏ do Công ty cổ phần công nghệ Hành Tinh Xanh nhập khẩu. Lô hàng này gồm 2 máy bay cánh bằng loại 2 chỗ ngồi ATEC 321 của nhà sản xuất ATEC v.o.s thuộc Cộng hòa Czech. Hai chiếc khác là máy bay cánh quạt trực thăng A600 Talon loại 2 chỗ ngồi Rotoway của Mỹ.
Công ty này đề nghị hải quan hướng dẫn làm thủ tục để thông quan và lưu hành tại Việt Nam đối với 4 chiếc máy bay trên.
Chiếc máy bay này được Bầu Đức sử dụng thường xuyên vào mục đích công việc. Ảnh: HAGL.
Chiếc máy bay này được Bầu Đức sử dụng thường xuyên vào mục đích công việc. Ảnh: HAGL.
Theo khoản 2 Điều 19 của Luật Hàng không VN, việc nhập khẩu máy bay phải đáp ứng các điều kiện, gồm bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, quốc gia, đồng thời phù hợp với nhu cầu khai thác kinh doanh. Đối với máy bay đã qua sử dụng, tuổi thọ cụ thể sẽ do Chính phủ quy định.

Còn trong danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu của Bộ Quốc Phòng cũng chỉ cấm nhập khẩu đối với các loại máy bay có gắn trang thiết bị, vũ khí dùng để chiến đấu.

Khi nhập khẩu về Việt Nam, máy bay sẽ đang chịu 2 loại thuế gồm tiêu thụ đặc biệt và VAT. Bên cạnh đó, khi hoạt động tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện có giấy kiểm định hàng không, chứng nhận an toàn, giấy phép bay...

Việt Nam hiện có ít nhất 2 đại gia đình đám trong làng chứng khoán sở hữu máy bay riêng là Bầu Đức và Bầu Long. Trong đó, mỗi tháng Bầu Đức mất khoảng 300 triệu đồng để 'nuôi' máy bay riêng.

Theo Vnexpress