Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiên giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng

24/07/2018 07:08
LÃ TIẾN
(GDVN) - Sáng 23/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

Theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành phố Hải Phòng, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hải Phòng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng bà Nguyễn Thị Hiên được nhận nhiệm vụ, trọng trách mới.

Bà Nguyễn Thị Hiên được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng (Ảnh: Lã Tiến)
Bà Nguyễn Thị Hiên được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Nam đề nghị bà Nguyễn Thị Hiên tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà Trường đoàn kết, xây dựng Trường Đại học Hải Phòng ngày càng đổi mới, đồng bộ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Khắc Nam cũng đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đồng chí nguyên Hiệu trưởng, cán bộ, công chức, giảng viên nhà trường tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ bà Nguyễn Thị Hiên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, Trường đại học Hải Phòng tổ chức đón nhận quyết định và giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam).

Theo kết quả khảo sát, đánh giá của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục cho thấy Trường đại học Hải Phòng đạt 50/61 tiêu chí đánh giá như: cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường;

Trường Đại học Hải Phòng nhận giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. (Ảnh: Lã Tiến)
Trường Đại học Hải Phòng nhận giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. (Ảnh: Lã Tiến)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao; nhà trường có nhiều chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Việc Trường đại học Hải Phòng đạt Kiểm định chất lượng giáo dục đại học không chỉ ghi nhận sự phát triển không ngừng về chất lượng giáo dục của nhà trường trong gần 60 năm qua, mà còn góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu của nhà trường trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về nguồn tuyển sinh hiện nay.

Đây cũng là dịp để nhà trường tiếp tục cố gắng, nâng cao chất lượng đào tạo, nỗ lực thực hiện sứ mạng là một trong những trung tâm đào tạo đại học đa ngành và lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng, các tỉnh Duyên hải Bắc bộ và cả nước.

LÃ TIẾN