Thí sinh Sơn La ở trường hiệu phó bị khởi tố bị can đứng top 3 Đại học Y Hà Nội

10/08/2018 13:04
Vũ Phương
(GDVN) - Theo danh sách trúng tuyển ngành Y đa khoa đại học Y Hà Nội, em Võ Hoàng Long có điểm số cao thứ ba là học sinh Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu (Sơn La).

Trường đại học Y Hà Nội vừa công bố danh sách 1.172 thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2018.

Theo đó điểm chuẩn các ngành lần lượt là ngành Y khoa (điểm chuẩn 24,75; số trúng tuyển 464).

Ngành Y khoa (phân hiệu Thanh Hóa điểm chuẩn 22,1; số trúng tuyển 115).

Ngành Răng Hàm Mặt (điểm chuẩn 24,3; số trúng tuyển 79).

Ngành Y học dự phòng (điểm chuẩn 20; số trúng tuyển 74).

Ngành Y học cổ truyền (điểm chuẩn 21,85; số trúng tuyển 58).

Ngành Điều dưỡng (điểm chuẩn 21,25; số trúng tuyển 126).

Ngành Dinh dưỡng (điểm chuẩn 19,65; số trúng tuyển 70).

Ngành Xét nghiệm Y học (điểm chuẩn 21,55; số trúng tuyển 60).

Ngành Khúc  xạ nhãn khoa (điểm chuẩn 21,6; số trúng tuyển 72).

Ngành Y tế công cộng (điểm chuẩn 18,1 điểm; số trúng tuyển 55).

Đáng chú ý, trong danh sách 1.172 thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Y (Hà Nội) công bố có nhiều thí sinh đến từ tỉnh Sơn La, Hòa Bình.

Thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội năm nay là thí sinh Lê Bá Hoàng (sinh năm 2000) đến từ Phú Thọ, là thủ khoa với tổng 3 môn Toán, Hóa, Sinh đạt 29,55 điểm.

Đứng thứ hai là thí sinh đến từ Hà Nội là em Lê Ngọc Trung (sinh năm 2000) đạt 29 điểm.

2 thí sinh đạt điểm cao đến từ tỉnh Sơn La trúng tuyển ngành Y đa khoa đại học Y Hà Nội. Ảnh: Chụp từ cổng đại học Y Hà Nội.
2 thí sinh đạt điểm cao đến từ tỉnh Sơn La trúng tuyển ngành Y đa khoa đại học Y Hà Nội. Ảnh: Chụp từ cổng đại học Y Hà Nội. 

Nằm trong top 3 là thí sinh Võ Hoàng Long đến từ Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu (tỉnh Sơn La) với tổng điểm đạt 28,4 điểm. Em Võ Hoàng Long đạt điểm lần lượt là Toán 9,4; Hóa 9,5; Sinh 9,5.

Đáng chú ý, đây là ngôi trường cấp 3 cách trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La không xa, đây chính là ngôi trường mà ông Đặng Hữu Thủy – Phó hiệu trưởng vừa bị cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ông Đặng Hữu Thủy là 1 trong 5 bị can mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố ngày 31/7 vì liên quan đến gian lận điểm thi tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La.

Sáng 10/8, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Lương Dương – Phó hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tô Hiệu cho biết: “Theo đánh giá của giáo viên chủ nhiệm lớp em Võ Hoàng Long thì em đã rất cố gắng trong năm học lớp 12.

Năm học lớp 12, Võ Hoàng Long có học lực kỳ 1 khá, kỳ 2 giỏi. Mẹ Long là giáo viên, còn bố Long làm quản lý một quán net. Gia đình Long có điều kiện kinh tế bình thường”.

Ngoài em Võ Hoàng Long, một thí sinh của Sơn La trúng tuyển ngành Y đa khoa đại học Y Hà Nội là em Trần Trung Tú (sinh năm 1998) với điểm số lần lượt là Toán 8.60; Hóa 8.00; Sinh 8.50.    

Ngành Y đa khoa, Hòa Bình cũng đóng góp 5 thí sinh trúng tuyển ngành Y đa khoa đại học Y Hà Nội.

Cụ thể 5 thí sinh Hòa Bình là em Đỗ Thị Anh Đào; Nguyễn Quang Long; Nguyễn Hữu Phúc; Lương Thu Phương; Hoàng Thị Thanh Phương.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin bạn đọc phản ánh tại Trường trung học phổ thông Tô Hiệu (tỉnh Sơn La) nhiều thí sinh tự do, trong đó có thí sinh năm 1994, 1995... 1997 có điểm thi cao bất thường

Thí sinh Võ Hoàng Long xếp thứ 3 trong danh sách thí sinh trúng tuyển đạt điểm số cao của trường đại học Y Hà Nội là học sinh trường trung học phổ thông Tô Hiệu. Ảnh: Vũ Phương
Thí sinh Võ Hoàng Long xếp thứ 3 trong danh sách thí sinh trúng tuyển đạt điểm số cao của trường đại học Y Hà Nội là học sinh trường trung học phổ thông Tô Hiệu. Ảnh: Vũ Phương

Cụ thể điểm số của 8 thí sinh tự do tại điểm thi Trường trung học phổ thông Tô Hiệu qua tra điểm trên hệ thống có điểm như sau:

Em N.H.P. (sinh năm 1997) đạt điểm Toán gần tuyệt đối mà nhiều thí sinh trong đội tuyển thi Toán quốc gia cũng khó đạt được. P. đạt điểm Toán 9,6; Văn  8; Sử 9,5.

Em Đ.V.Q. (sinh năm 1997): Toán 9,2; Văn 6,5; Sử 9,5.

Em T.D.H. (sinh năm 1996): Toán 9; Vật lí 9,25; Anh 9.

Em N.A.T. (sinh năm 1994): Toán 9; Vật lí 9; Anh 9.

Em Tr.I.Q (sinh năm 1995): Toán 9; Văn 6.75; Sử 9,5.

Em N.V.M. (sinh năm 1997): Toán 9; Văn 6,5; Sử 9,5.

Em N.H.Q (sinh năm 1995): Toán 7,8; Văn 8; Sử 9,5.

Đáng chú ý có em N.H.Q. (sinh năm 1997), tức là Q. năm nay thi năm thứ tư đại học vẫn đạt điểm môn Tiếng Anh với con số rất ấn tượng mà không ít học sinh chuyên Anh tại Thủ đô cũng khó đạt được. Cụ thể điểm của Q. lần lượt là: Toán 8,8; Vật lí 9; Anh 9,6.

Vũ Phương