Chặng đường thay đổi ngoạn mục của trường Dư Hàng Kênh

30/08/2018 09:04
LÃ TIẾN
(GDVN) - Bước vào năm học mới 2018-2019, cô và trò trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh (Hải Phòng) có niềm vui mới, khi đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh có bề dày lịch sử, được thành lập từ năm 1960, thuộc địa bàn huyện An Hải (nay là huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Khi mới thành lập, trường có tên gọi là Trường phổ thông cấp 1, 2 Dư Hàng Kênh.

Đến ngày 20/8/1992, theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện An Hải (nay là huyện An Dương) chuyển thành Trường phổ thông cấp 2 xã Dư Hàng Kênh, nay là Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh (thuộc phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Từ một ngôi trường chỉ có 2 phòng học với cơ sở vật chất nghèo nàn, sau 58 năm, ngôi trường “lột xác” với những dãy nhà học cao tầng, khang trang, quy mô, hiện đại.

Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học. (Ảnh: Lã Tiến)
Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học. (Ảnh: Lã Tiến)

Với sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp chính quyền, đến nay, cơ sở hạ tầng trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh khá đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.

Nhà trường có khuôn viên thoáng mát với diện tích 3.276 m2, với cảnh quan tháng, mát, sạch, đẹp.

Hiện trường có 3 dãy nhà cao tầng với 23 phòng học văn hóa đạt chuẩn, đủ cho 21 lớp học.

Trường có đủ các phòng thí nghiệm và 7 phòng thực hành bộ môn: Vât lý, Sinh học, Hóa học, Công nghệ, Âm nhạc, tiếng Anh, Tin học.

Thư viện nhà trường đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành, được trang bị đủ sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ việc dạy và học của giáo viên, học sinh…

Ngoài ra, Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh còn có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.

Các phòng học, phòng chức năng nhà trường đạt chuẩn, phục vụ tốt nhu cầu học tập của học sinh. (Ảnh: Lã Tiến)
Các phòng học, phòng chức năng nhà trường đạt chuẩn, phục vụ tốt nhu cầu học tập của học sinh. (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Lê Thị Lan Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký quyết định công nhận trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh đạt chuẩn Quốc gia đúng dịp nhà trường khai giảng năm học mới.

“Đây không chỉ là niềm vui của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường, mà còn là niềm tự hào của chính quyền và người dân nơi đây.

Việc đạt chuẩn quốc gia ghi nhận bước trưởng thành về mọi mặt của nhà trường, khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của người dân địa phương quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục”, cô Hương nói.

Theo cô giáo Hương, từ khi sáp nhập về quận Lê Chân, cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo dục của trường so với mặt bằng chung toàn quận còn một số hạn chế.

Trước tình hình đó, ngày 28/9/2014, quận Lê Chân ban hành văn bản số 79 về việc xây dựng trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh đạt chuẩn quốc gia.

Sự kiện đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh nhà trường. (Ảnh: Lã Tiến)
Sự kiện đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh nhà trường. (Ảnh: Lã Tiến)

Đồng thời, các cấp chính quyền quận Lê Chân, phường Dư Hàng Kênh trực tiếp chỉ đạo sâu sát quá trình xây dựng nhà trường, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2018.

Ngay từ năm học 2014-2015, nhà trường đã lập kế hoạch xây dựng trường chuẩn, thành lập tổ công tác trường chuẩn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Để có được cơ sở vật chất khang trang, sạch, đẹp như hiện nay, Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh nhận được sự quan tâm, ủng hộ của địa phương và các cấp, ngành.

Nhà trường được cấp hơn 10 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp dãy nhà B2 và khu nhà C (từ 2 tầng thành 3 tầng), bổ sung thêm 5 phòng học và 6 phòng chức năng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ 4,5 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp dãy nhà B1 từ 2 tầng lên 3 tầng.

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân cấp bổ sung một số trang thiết bị dạy học như: trang bị 48 bàn ghế với số tiền 93,6 triệu đồng; trang bị 20 bộ máy tính trị giá 234 triệu đồng…

Nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cấp trang thiết bị cho phòng thực hành ngoại ngữ với số tiền 250 triệu đồng. Ngoài ra còn cấp bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo, giá sách…

Chặng đường thay đổi ngoạn mục của trường Dư Hàng Kênh ảnh 4Trường Lê Hồng Phong ‘chạy nước rút’ đón trường chuẩn Quốc gia

“Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh đạt chuẩn Quốc gia đã khẳng định tính sáng tạo, năng động, sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, giáo viên, các thế hệ học sinh nhà trường.

Đây còn là kết quả của sự đồng thuận, ủng hộ của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, góp phần làm nên chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Để đạt được kết quả này, nhà trường xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Sở Giáo dục và Đào tạo; quận Lê Chân, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; phường Dư Hàng Kênh và các sở, ngành, đơn vị đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua”, cô Hương nói.

Hiện nay, Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh duy trì quy mô 21 lớp, bình quân mỗi lớp không vượt quá 45 học sinh, bảo đảm theo quy định.

Nhà trường có 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Về chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng nâng cao với 92% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 98% hạnh kiểm tốt.

Nhà trường có nhiều học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và có nhiều giáo viên giỏi cấp quận, thành phố.

Kết quả hai mặt giáo dục, chất lượng giáo dục đại trà và thành tích học sinh giỏi khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, tạo niềm tin và quyết tâm để Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh không ngừng vươn lên, trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân.

LÃ TIẾN