Chưa có kết luận vụ thi cử ở Sơn La, nhưng nếu thí sinh gian lận sẽ hủy kết quả

30/08/2018 19:18
Đỗ Thơm
(GDVN) - Đây là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Chiều 30/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Tại cuộc họp báo, vụ việc gian lận thi cử ở các tỉnh tiếp tục được báo chí quan tâm đặt câu hỏi.

Các nhà báo đặt câu hỏi với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ rằng năm học mới đã bắt đầu. Vậy việc gian lận ở Sơn La đến giờ này đã có kết quả chưa và sẽ xử lý ra sao với thí sinh bị phát hiện gian lận?

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ. (Ảnh: Giaoduc.net.vn)
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ. (Ảnh: Giaoduc.net.vn)

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, sai phạm thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua, Bộ Công an đang khởi tố và đang tiến hành điều tra.

Hiện nay chưa có kết luận cuối cùng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cùng với Bộ Công an để sớm gói lại vụ việc, xử lý đúng theo quy định và có kết luận cuối cùng về việc này.

Khi có kết luận cuối cùng sẽ xác định rõ tên cụ thể thí sinh bị sai phạm theo quy chế.

"Nếu đến mức hủy kết quả thi thì Bộ sẽ yêu cầu hủy.

Bộ sẽ yêu cầu các trường đại học căn cứ cơ sở đó để tiếp nhận các em vào học hay không.

Hiện nay đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra", ông Độ nói.

Cũng liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, đến thời điểm này cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can.

Cơ quan công an Sơn La đang làm rất tích cực, đúng thẩm quyền.

“Nếu trong quá trình làm mà thấy có dấu hiệu không ổn thì rút về Bộ Công an làm.

Tuy nhiên hiện nay công an Sơn La đang làm đúng quy trình.

Bộ Công an thường xuyên chỉ đạo vụ này, khi có kết luận cơ quan công an sẽ công bố công khai", ông Nam khẳng định.

Đỗ Thơm