Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đứng top đầu Châu Á

05/09/2018 05:24
Phương Linh
(GDVN) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu trở thành một trong những Đại học hàng đầu Đông Nam Á, là Đại học trong top Châu Á.

Đó là căn dặn của Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4/9/2018.

Cùng dự còn có Phó Giáo sư Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, lãnh đạo các Bộ, ban ngành ở trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi làm việc làm việc cùng với các cán bộ chủ chốt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành khoảng thời gian hơn 1h để nói chuyển với hơn 1.000 sinh viên, của các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo dục Đại học Việt Nam cần đột phá mạnh mẽ về chất lượng

Phát biểu trước hơn 1.000 sinh viên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, giáo dục đại học Việt Nam đang ở trong tình thế cần có sự đột phá mạnh mẽ về chất lượng.

Nói đến giáo dục đại học là nói đến vai trò, vị trí của các trường đại học. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cao những thành quả mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiều năm qua.

Sau 23 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước vững chắc, khẳng định được vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.

Những thành tựu đạt được của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã củng cố vững chắc niềm tin, tạo sự đồng thuận trong tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên để thực hiện thành công trọng trách, sứ mệnh và nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn nỗ lực, gắn nhiệm vụ chính trị, cũng như thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó luôn đặt ra mục tiêu đổi mới giáo dục đại học theo hướng hiện đại hóa, hội nhập, phát triển, gắn liền với thời đại công nghiệp 4.0.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được rất nhiều thành quả nổi bật về: Quản trị hệ thống, nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực xếp hạng đại học, hiệu quả nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, thương hiệu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định cả trong và ngoài nước, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của khu vực và đất nước, được xã hội và sinh viên tín nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân kỳ vọng, các em sinh viên sẽ học tập, rèn luyện tốt để chuẩn bị tốt nhất là những công dân, trí thức trẻ, tài năng của đất nước trong tương lai.

Sinh viên đặt câu hỏi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (ảnh: P.L)
Sinh viên đặt câu hỏi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (ảnh: P.L)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tin rằng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, đến năm 2020 sẽ xây dựng, phát triển, hoàn thiện mô hình đại học theo hướng quản trị tiên tiến, trở thành đại học trong top hàng đầu Châu Á.

Phải phấn đấu trở thành đại học top hàng đầu Châu Á

Báo cáo tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giáo sư Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 23 năm hình thành và phát triển, cho tới nay, Đại học Quốc gia thành phố đã có 35 đơn vị, trong đó có 7 đơn vị thành viên, bao gồm 6 trường đại học, một Viện nghiên cứu, một phân hiệu ở Bến Tre và 26 đơn vị trực thuộc còn lại.

Tổng số cán bộ, viên chức hiện nay là hơn 5.500 người, với gần 3.500 thầy cô giáo, gồm 369 Giáo sư, Phó Giáo sư, hơn 1.250 Tiến sĩ, trên 2.000 Thạc sĩ, đáp ứng nhu cầu đào tạo của gần 60.000 sinh viên chính quy, hơn 7.500 học viên sau đại học, gần 30.000 sinh viên vừa học vừa làm.

Phó Giáo sư Huỳnh Thành Đạt cám ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian nói chuyện với sinh viên (Ảnh: P.L)
Phó Giáo sư Huỳnh Thành Đạt cám ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian nói chuyện với sinh viên (Ảnh: P.L)

Hàng năm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho xã hội gần 10.000 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao, trên 1.500 Thạc sĩ và khoảng 50 Tiến sĩ thuộc hầu hết các lĩnh vực, góp phần vào công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Ngay sau khi lắng nghe phần trao đổi giữa các thành viên tham dự buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận: Thành quả sau 23 năm cũng chính là những khởi đầu, nền tảng để Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, mạnh và bền vững những năm tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phấn đấu: Nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ thầy cô giáo tích cực rèn luyện, học tập, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động sáng tạo trong giảng dạy, góp phần đào tạo ra thế hệ sinh viên là trí thức trẻ có tài năng, kiến thức, sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp để lập nghiệp.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, xứng đáng là một trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước, góp phần vào việc giải quyết các bài toán thực tế, vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt tập trung vào Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Chủ tịch Quốc hội trao học bổng cho sinh vượt khó của Đại học Quốc gia thành phố (ảnh: P.L)
Chủ tịch Quốc hội trao học bổng cho sinh vượt khó của Đại học Quốc gia thành phố (ảnh: P.L)

Tiếp tục xây dựng, sớm hoàn thành Khu đô thị đại học đầu tiên của cả nước, hoàn thiện cơ sở vật chất cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt và làm việc của thầy cô, sinh viên.

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tài chính bền vững, từ nhiều nguồn, đảm bảo sự minh bạch, công bằng, trong đó ngân sách Nhà nước tập trung vào phát triển chuyên môn, cơ sở vật chất, tạo điều kiện để Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phát triển, đảm bảo chất lượng chuyên môn, đời sống của thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, chăm lo sinh viên giỏi, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục hoàn chỉnh mô hình Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như thông báo số 315 của Thường vụ Bộ Chính trị, đảm bảo nhiệm vụ của Đại học hàng đầu, góp phần hiệu quả vào việc phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân căn dặn: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu trở thành một trong những Đại học hàng đầu Đông Nam Á, là Đại học trong top Châu Á.

Với những kiến nghị của Đại học Quốc gia thành phố, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, các Bộ ngành có liên quan hết sức hỗ trợ dự án xây dựng, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước năm 2020.

Những kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới.

Phương Linh