2.000 học trò trường Tiểu học Lê Quý Đôn tưng bừng chào đón năm học mới

05/09/2018 16:32
Thùy Linh
(GDVN) - Từ sáng sớm ngày 5/9, hơn 2000 học sinh trường Tiểu học Lê Qúy Đôn (Hà Nội) sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới.

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Khu đô thị Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) là trường tư thục được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ II đầu tiên của Hà Nội. 

Trường nằm trong hệ thống liên cấp từ lớp 1-12. Năm học 2018-2019, trường có 20 lớp 1. 

Tại lễ khai giảng, thầy giáo Tạ Quang Việt - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã nỗ lực hết sức để chia sẻ gánh nặng quá tải của xã hội trong “thế hệ rồng vàng” này.

Nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất bề thế, khang trang, mỗi lớp đều được ổn định ở mức khoảng 30 học sinh.  

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ khai giảng năm học 2018-2019 của thầy và trò trường Tiểu học Lê Quý Đôn. 

Một số học sinh mới tự tin đi xe bus của trường với sự giám sát của cô giáo bán trú.

Một số học sinh mới tự tin đi xe bus của trường với sự giám sát của cô giáo bán trú.

Đa số học sinh mới được bố mẹ cùng đưa đến trường
Đa số học sinh mới được bố mẹ cùng đưa đến trường
Cùng ngắm nhìn những cảm xúc ngây thơ của học sinh trường Tiểu học Lê Quý Đôn.
Cùng ngắm nhìn những cảm xúc ngây thơ của học sinh trường Tiểu học Lê Quý Đôn.
Cảm xúc ngỡ ngàng của học trò trong ngôi trường mới
Cảm xúc ngỡ ngàng của học trò trong ngôi trường mới
Hình ảnh đáng yêu của cô cậu học trò trong ngày khai giảng
Hình ảnh đáng yêu của cô cậu học trò trong ngày khai giảng 
Mỗi khối đều có một dải băng mang màu sắc riêng, tượng trưng cho 5 giá trị của trường: Cảm xúc, Sức khỏe, Kỹ năng, Hội nhập, Kiến thức

Mỗi khối đều có một dải băng mang màu sắc riêng, tượng trưng cho 5 giá trị của trường: Cảm xúc, Sức khỏe, Kỹ năng, Hội nhập, Kiến thức

Học sinh tự tin giao tiếp với giáo viên nước ngoài. Tăng cường tiếng Anh là một mục tiêu quan trọng của trường.

Học sinh tự tin giao tiếp với giáo viên nước ngoài. Tăng cường tiếng Anh là một mục tiêu quan trọng của trường.

Cô giáo ân cần khích lệ một thành viên mới đang “hụt hẫng”.

Cô giáo ân cần khích lệ một thành viên mới đang “hụt hẫng”.

Học sinh tự tin lên sân khấu với vai trò MC
Học sinh tự tin lên sân khấu với vai trò MC
Các em thể hiện nhiều kỹ năng khéo léo: đồng ca, múa,...

Các em thể hiện nhiều kỹ năng khéo léo: đồng ca, múa,...

Nhiều phụ huynh học sinh sẵn lòng đứng xem chương trình để nhường không gian thoáng mát cho các con.

Nhiều phụ huynh học sinh sẵn lòng đứng xem chương trình để nhường không gian thoáng mát cho các con.

Thùy Linh