Bị “tuýt còi”, phòng khám Maria vẫn “chém đẹp” khách

27/10/2011 16:10
Khi hỏi về chi phí, người đàn ông không nén được tiếng thở dài cho biết:  5 ngày điều trị tại phòng khám Maria, ông đã tốn hơn 20 triệu đồng.
Bỏ việc bán hoa gần tuần nay, sáng nào ông Cao Văn Châu (Hưng Yên) cũng đưa vợ tới phòng khám Maria (Thái Thịnh, Hà Nội) chữa phụ khoa. Dù xót ruột vì đã tốn hơn 20 triệu, vợ chồng ông vẫn cố và tặc lưỡi bởi "chắc họ chữa tốt như quảng cáo trên TV".

Trưa 26/10, ông Cao Văn Châu (phường Minh Khai, TP Hưng Yên) ngồi ở sảnh tầng 1 của phòng khám Maria trên phố Thái Thịnh, Hà Nội, chờ vợ đang điều trị bằng sóng hồng ngoại trên tầng. "Đúng như quảng cáo trên TV, ở đây tốt lắm. Vợ tôi bị nấm, kêu ngứa phát điên, thế mà hôm đầu chữa đã bảo thấy nhẹ bẫng", người đàn ông gần 60 tuổi có vẻ ngoài bộc tuệch kể.

Dù vậy, khi hỏi về chi phí, ông không nén được tiếng thở dài, cho biết, 5 ngày điều trị đã tốn hơn 20 triệu đồng. "Ngày đầu khám, làm các xét nghiệm hết gần 5 triệu. Ngày thứ 2 và thứ 3 mỗi hôm điều trị hết hơn 2 triệu. Hôm thứ 4 thì mất 3 triệu rưỡi. Riêng hôm nay tốn 7,46 triệu. Họ bảo vì vợ tôi bị tử cung ngả sau, phải chỉnh lại cho thẳng, thêm tắc vòi trứng, phải thông nên không thể không tốn", ông nói. Vợ ông chủ yếu được truyền dịch và điều trị bằng sóng hồng ngoại.

Vì biết người vợ thứ hai này đang mong có con nên ông Cao cũng cố lo đủ tiền nộp theo lời bác sĩ. Ông cho biết, ở gần khu mình sống từng có người chữa ở đây hết gần 100 triệu đồng.
Bảng phí chữa bệnh chỉ trong ngày 26/11 của vợ ông Cao Văn Châu (Hưng Yên) đã lên đến 7,46 triệu đồng, trong đó có cả chi phí điện tâm đồ, theo dõi nhịp tim.... Ảnh: MT.
Bảng phí chữa bệnh chỉ trong ngày 26/11 của vợ ông Cao Văn Châu (Hưng Yên) đã lên đến 7,46 triệu đồng, trong đó có cả chi phí điện tâm đồ, theo dõi nhịp tim.... Ảnh: MT.
Cũng như ông Cao, hầu hết các bệnh nhân đến khám, chữa tại phòng khám Maria gần đây đều là đến lần đầu tiên, và trong số họ, chưa ai từng biết việc phòng khám này từng bị Sở Y tế Hà Nội "tuýt còi" tới 3 lần trong vài tháng qua vì quảng cáo thổi phồng, thu giá "trên trời" và sử dụng bác sĩ người Trung Quốc chưa có giấy phép...

Thực tế, trên các diễn đàn mạng như otofun.net, webtretho.com, lamchame.com, ttvnol.com... mấy tháng gần đây liên tục có các chủ đề cảnh báo về phòng khám này của chính các nạn nhân. Nhưng rõ ràng, những người ở ngoại tỉnh, và không biết đến internet, đã không tiếp cận được những thông tin này.

Một số người lái xe ôm ngay bên ngoài phòng khám cho biết: "Ngày nào cũng có vài người từ các tỉnh khác tới khám, nhiều người còn nhờ chúng tôi chở đi tìm phòng trọ để hằng ngày tới điều trị. Ai cũng bảo thấy quảng cáo hay lắm, nhưng không biết chữa trị thế nào mà nhiều người nửa chừng đã về vì không đủ 'đạn'".

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y khoa Thái Hà (Hà Nội) cho biết, cơ sở của bà từng tiếp nhận không ít bệnh nhân điều trị tại phòng khám Maria chạy sang.

Đa số các bệnh nhân không thể tiếp tục theo liệu trình của phòng khám Maria do quá tốn kém, hoặc bị dọa "bệnh rất nặng, nên đi khám thêm".

"Chẳng hạn, một cô gái được phòng khám Maria chẩn đoán viêm lộ tuyến rất nặng, để chữa khỏi phải tốn hơn 40 triệu, trong khi thật ra bệnh nhẹ, và chỉ cần chữa đơn giản, hết vài trăm nghìn là dứt", bác sĩ Dung cho biết.

Về trường hợp vợ ông Cao Văn Châu chữa phụ khoa và được chẩn đoán tử cung ngả sau, bác sĩ Dung cho biết, thực tế, các bệnh nhân bị nấm phụ khoa chỉ cần vệ sinh âm đạo, đặt thuốc trị nấm là sẽ thấy dễ chịu ngay (cảm giác nhẹ bẫng), sau đó chỉ cần đặt và uống thuốc thêm vài lần nữa để chống tái phát.

Ngoài ra, trong điều trị phụ khoa không có khái niệm "chỉnh tư thế tử cung". Tử cung có ba tư thế chính là ngả trước, ngả sau và trung gian. Cả ba tư thế này đều được coi là bình thường và không ảnh hưởng đến kinh nguyệt cũng như khả năng sinh sản, trừ phi tư thế ngả trước hay ngả sau quá dẫn đến gập tử cung. Tuy nhiên, trường hợp này cực hiếm, hàng triệu phụ nữ mới có một.

Bà Dung cho rằng, việc truyền dịch cho bệnh nhân chữa các bệnh phụ khoa, hiếm muộn là không cần thiết, không nên. Còn sóng hồng ngoại, thật ra cũng không có tác dụng thần kỳ như lời quảng cáo hay như nhiều người nhầm tưởng, mà cũng chỉ là một phương tiện chữa bệnh bằng tác dụng nhiệt thông thường.
Các chương trình quảng cáo trên nhiều đài truyền hình về phòng khám Maria khiến nhiều người dân vẫn "tín nhiệm" cơ sở này. Ảnh chụp từ màn hình chương trình quảng cáo phòng khám Maria trên TV Shopping.
Các chương trình quảng cáo trên nhiều đài truyền hình về phòng khám Maria khiến nhiều người dân vẫn "tín nhiệm" cơ sở này. Ảnh chụp từ màn hình chương trình quảng cáo phòng khám Maria trên TV Shopping.
Sau khi bị Thanh tra Sở y tế Hà Nội xử phạt vào giữa tháng 9 và phạt 26 triệu đồng vì nhiều sai phạm trong hoạt động, một số đài truyền hình khu vực Hà Nội đã tạm dừng phát quảng cáo về phòng khám Maria. Tuy nhiên, đến nay, hầu như các quảng cáo này lại rầm rộ trở lại cả trên sóng radio lẫn truyền hình như VOV giao thông, TV shopping, Đài truyền hình H2 (Hà Nội 2), Đài truyền các tỉnh Hà Nam, Hải Phòng...

Vì tin những quảng cáo đó mà không ít bệnh nhân vẫn tới khám, và nhiều người chấp nhận chi phí cao, chỉ mong khỏi bệnh, nhưng cuối cùng nhận kết quả không như ý vì quảng cáo một đằng, thực tế một nẻo.

Chia sẻ với phóng viên gần đây, độc giả Trương Cao Thắng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, vì nghe phòng khám Maria quảng cáo "điều trị trĩ bằng sóng cao tần một lần duy nhất khỏi bệnh, không đau, không chảy máu, không để lại sẹo...", anh đã đến để cắt trĩ, tốn mấy chục triệu đồng.

"Mổ được 4 ngày thì máu chảy ướt đẫm quần đùi, gọi taxi đến đó thì sau khi nhét cho miếng bông các bác sĩ ở đây bảo không sao đâu. Về đến nhà được 5 phút thì máu tuôn bật cả miếng bông đang dán ở mông ra", anh Thắng kể. Người nhà đã phải gọi xe cấp cứu đưa anh vào Bệnh viện Giao thông vận tải trong tình trạng hôn mê do mất nhiều máu, sau đó anh được chuyển lên bệnh viện Việt Đức và điều trị gần một tuần tại đó mới khỏi.

Thạc sĩ Bùi Tiến Hưng, khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội) cho biết, gần đây, có khá nhiều bệnh nhân tìm tới mổ trĩ tái phát hay điều trị các biến chứng sau mổ tại các phòng khám tư nhân quảng cáo điều trị "một lần là khỏi" ầm ĩ trên truyền thông.

Bác sĩ Hưng cho biết, trong điều trị trĩ, nhất là các trường hợp nặng, việc "không mổ, không đau, không chảy máu" là phi lý. Điều trị trĩ cần triệt tận gốc mạch, trong khi mạch này ở sâu, khi mổ cần phải gây tê tủy sống và mất không dưới 10 phút. Những ca này cần được theo dõi vì nếu về luôn sẽ gây tụt huyết áp, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bác sĩ, hiện nay, có 3 cách chữa trĩ chính là: Điều trị nội khoa; Dùng thủ thuật thắt trĩ bằng vòng cao su hoặc tiêm gây xơ búi trĩ; Và phẫu thuật, trong đó có phẫu thuật cắt trĩ theo búi, phẫu thuật Longgo hay khâu triệt mạch trĩ. Việc lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh, trình độ của thầy thuốc, trang thiết bị cơ sở vật chất của cơ sở điều trị.

Việc chữa trị bằng sóng cao tần không phải là cách mới nhất hay ưu việt gì. Đây là phương pháp đốt ngọn, làm búi trĩ nhỏ lại chứ không hết hẳn, sau một thời gian nếu không kiêng cữ búi này sẽ lại phì đại ra. Thậm chí, nhiều trường hợp, kể cả khi mổ mà không tốt hay triệt không đúng mạch thì búi trĩ vẫn sa lại như thường.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi chấn chỉnh hoạt động và xử phạt các sai phạm của Phòng khám Maria hồi giữa tháng 9, tới nay, Sở và phòng y tế địa phương vẫn tiếp tục kiểm tra giám sát hoạt động của cơ sở này. Sở cũng đã yêu cầu đơn vị này sửa lại nội dung quảng cáo cho phù hợp và mới chỉ duyệt nội dung quảng cáo được phát lại trên radio, còn chưa thông qua chương trình được đưa trên truyền hình.

Theo ông, để tránh cho nhiều người dân "mắc bẫy" chữa bệnh giá quá cao, cần tăng cường tuyên truyền, nhưng điều quan trọng là chính người bệnh phải tự biết bảo vệ quyền lợi của mình. Trước đi khám, chữa cần tìm hiểu thông tin về cơ sở sẽ đến, tốt nhất, nên đến các đơn vị đã có uy tín, chứ không nên chỉ nghe theo lời quảng cáo. Bên cạnh đó, dù tới bất cứ chỗ nào cũng cần hỏi rõ ràng xem họ sẽ điều trị cho mình như thế nào, bằng phương pháp gì, chi phí ra sao... Trong trường hợp thấy những bức xúc người dân có thể gọi ngay cho đường dây nóng của Sở Y tế Hà Nội 04.37333071.

Theo Vnexpress