Đại học Y Dược Thái Bình khai giảng năm học mới

15/09/2018 07:48
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày 14/9, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 và lễ tốt nghiệp, trao bằng cho các bác sĩ, cử nhân năm 2018.

Năm học 2017-2018, Trường Đại học Y Dược Thái Bình có hơn 6.392 học viên, sinh viên thuộc 20 dân tộc, đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước; 413 lưu học sinh 3 nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia và Mozambique.

Cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành y khoa, năm học vừa qua, nhà trường cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đưa nhiều trang thiết bị hiện đại vào sử dụng phục vụ cho đào tạo.

Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư Hoàng Năng Trọng, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: CTV)
Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư Hoàng Năng Trọng, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: CTV)

Kết quả tốt nghiệp bậc đại học năm 2018 có tổng số 1.106 sinh viên, tốt nghiệp sau đại học có 170 học viên.

Kế hoạch năm học 2018-2019, nhà trường thực hiện tuyển sinh đúng chỉ tiêu, đúng quy chế và bảo đảm chất lượng đầu vào.

Trường tiếp tục đào tạo theo hình thức tín chỉ, bảo đảm đúng quy định và chất lượng đào tạo.

Đồng thời triển khai chương trình đổi mới của dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” của Bộ Y tế.

Nhân dịp năm học mới, nhà trường đã trao thưởng cho 6 sinh viên xuất sắc; các nhà tài trợ trao 25 suất học bổng cho sinh viên năm thứ nhất và nữ sinh viên tiêu biểu, vượt khó.

LÃ TIẾN