Trung Quốc tuyên tử hình cựu Phó bí thư thành uỷ Thâm Quyến

09/05/2011 06:42
(GDVN) - Sáng nay 9/5 tòa án trung cấp thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa ra phán quyết, tuyên phạt tử hình Hứa Tông Hành.

(GDVN) - Ngày 9/5 Tân Hoa Xã đưa tin, sáng nay 9/5 tòa án trung cấp thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa ra phán quyết, tuyên phạt Hứa Tông Hành, cựu Thị trưởng thành phố Thâm Quyến mức án tử hình, cho hoãn 2 năm thi hành án vì tội nhận hối lộ, đồng thời tước bỏ mọi quyền công dân và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân xung công.

Cựu Thị trưởng Thâm Quyến Hứa Tông Hành
Cựu Thị trưởng Thâm Quyến Hứa Tông Hành

Theo cáo trạng của viện Kiểm sát, từ năm 2001 đến năm 2009, lợi dụng các chức vụ Ủy viên thường vụ thành ủy Thâm Quyến, Trưởng ban tổ chức cán bộ, Phó bí thư Thâm Quyến, Phó thị trưởng Thâm Quyến và Thị trưởng Thâm Quyến, Hứa Tông Hành đã cấu kết với 9 đơn vị, cá nhân làm thay đổi quy hoạch đất đai, bỏ thầu công trình xây dựng, chạy chức chạy quyền và nhận của các đơn vị cá nhân này tổng số 33,18 triệu tệ.
 
Tòa án thành phố Trịnh Châu cho rằng hành vi phạm tội của Hứa Tông Hành đặc biệt nghiêm trọng, nhận hối lộ với số tiền khổng lồ và có rất nhiều tình tiết nghiêm trọng.

Tuy nhiên xét thấy y thành khẩn khai báo sau khi bị bắt, nộp số tiền nhận hối lộ cho cơ quan điều tra nên tòa án quyết định tuyên phạt y mức án tử hình, tuy nhiên cho hoãn thi hành án 2 năm.
 
{iarelatednews articleid='1875,1800,1409,899'}
Hồng Thủy (theo Tân Hoa Xã)