Nga thử thành công tên lửa liên lục địa Bulava

29/10/2011 07:52
Nguyễn Hường (Theo Rian, News)
(GDVN) -Ngày 28/10, quân đội Nga đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Bulava có thể mang đầu đạn hạt nhân, tầm xa 8.000 km.
Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava (SS-NX-30) đã được bắn từ tàu ngầm Yury Dolgoruky tại biển Trắng đã đánh trúng mục tiêu ở bãi thử tên lửa Kura, thuộc bán đảo Kamchatka, Viễn Đông, Nga.
Cảnh phóng thử tên lửa Bulava hôm 28/10
Cảnh phóng thử tên lửa Bulava hôm 28/10

Tên lửa 37 tấn này đã đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 6.000 km, trong khi nó được thiết kế có tầm xa lên tới 8.000 km.
Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách 6.000 km
Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách 6.000 km
Được biết, đây là lần thử nghiệm thứ 3 của tên lửa Bulava trong năm nay và là lần thử nghiệm thứ 17 trong chương trình nghiên cứu và thử nghiệm loại tên lửa này của quân đội Nga.
Tàu ngầm Yury Dolgoruky trên Biển Trắng,nơi tên lửa Bulava được phóng thử
Tàu ngầm Yury Dolgoruky trên Biển Trắng,nơi tên lửa Bulava được phóng thử

"Đợt phóng thử nghiệm tên lả đã diễn ra theo đúng kế hoạch" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản thông báo được đưa ra cùng ngày.

Nguyễn Hường (Theo Rian, News)