Chùm ảnh huấn luyện lực lượng Hải Báo từng tiêu diệt Bin Laden

10/05/2011 00:15
(GDVN) - Nhiệm vụ chính của lực lượng này ngày mới thành lập là xâm nhập vào bờ biển đối phương, thực hành phá hoại các mục tiêu quân sự
(GDVN) - Để tiêu diệt được trùm khủng bố Bin Laden, nước Mỹ đã phải mất 10 năm với rất nhiều công sức và tiền bạc, trong đó có cả mồ hôi công sức của lực lượng biệt kích Báo biển của hải quân Hoa Kỳ.
 

Lực lượng biệt kích hải quân Mỹ được thành lập ngày 6/6/1943, đây chính là tiền thân của lực lượng người nhái hải quân Mỹ sau này.

Nhiệm vụ chính của lực lượng này ngày mới thành lập là xâm nhập vào bờ biển đối phương, thực hành phá hoại các mục tiêu quân sự dọn đường để lực lượng thủy quân lục chiến đổ bộ lên bờ.
 
 

Việc lựa chọn binh lính, sỹ quan cho lực lượng này cũng như xây dựng hệ thống nội dung huấn luyện biệt kích Báo biển đều do tướng Kauffman phụ trách.

Những bài tập của lực lượng biệt kích Báo biển hôm nay đều do ông xây dựng, chính vì vậy Kauffman được xem như cha đẻ của lực lượng biệt kích hải quân Mỹ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{iarelatednews articleid='1804'}

Hồng Thủy
(theo QQ News)