Mỹ tăng hiện diện ở Vịnh Ba Tư sau khi rút quân khỏi Iraq

31/10/2011 07:55
Nguyễn Hường (Theo New York Times)
(GDVN) - Quân đội Mỹ có kế hoạch sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự tại Vịnh Ba Tư sau khi đã rút quân khỏi Iraq.
Tờ New York Times dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, dự kiến, quân đội Mỹ sẽ triển khai thêm các binh sĩ tới Kuwait. Bằng cách này, người Mỹ sẽ vẫn có thể kiểm soát tình hình tại Iraq và nhanh chóng phản ứng trong trường hợp xuất hiện xung đột với Iran.

Các cuộc đàm phán và ký kết hợp đồng tăng cường binh sĩ Mỹ tới Kuwait sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cũng đang xem xét việc gửi các tàu chiến mới tới Vịnh Ba Tư.

Được biết, kế hoạch trên đã được xúc tiến sau khi Washington thất bại trong việc đàm phán với chính quyền Iraq nhằm duy trì sự hiện diện quân sự của quân đội Mỹ tại quốc gia này.

Theo lời người đứng đầu Lầu Năm Góc, hiện có 40.000 lính Mỹ đang đồn trú tại vùng Vịnh, trong đó có 23.000 binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại Kuwait.
Nguyễn Hường (Theo New York Times)