Muôn kiểu lộ đề kiểm tra, đề thi

27/12/2018 06:52
KIÊN TRUNG
(GDVN) - Nhiều học sinh, sinh viên học phổ thông, học đại học chẳng lạ gì cảnh một số học sinh, sinh viên trong lớp, trong phòng thi gần như biết trước đề kiểm tra...

LTS: Tình trạng giáo viên tiết lộ đề thi cho học sinh khiến nhiều người mất niềm tin về tính công bằng trong giáo dục.

Thầy giáo Kiên Trung đã có bài viết bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Mới đây, vụ việc thầy Trần Văn Mạnh (giáo viên Toán) làm lộ đề kiểm tra kỳ I môn Toán khối lớp 11 tại Trường Trung học phổ thông Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã bị nhà trường phát hiện sau khi nhận được phản ánh của học sinh.

Thầy Mạnh thừa nhận hành vi sai phạm với việc cố tình mớm đề kiểm tra học kỳ cho số học sinh đi học thêm mình.

Để đảm bảo công bằng, nhà trường đã tổ chức thi lại ngay sau đó một ngày bằng đề thi dự phòng cho 473 học sinh khối 11. 

Đây không phải là lần đầu tiên đề thi bị lộ từ lớp học thêm của thầy cô giáo. Cũng thời điểm này cuối năm ngoái, vụ lộ đề Toán ở tỉnh Khánh Hòa khi thầy giáo đem đề cho học sinh dạy kèm biết trước khiến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa phải cho dừng kiểm tra môn Toán và các môn còn lại. 

Trường Trung học phổ thông Phú Quốc, nơi xảy ra sự việc giáo viên để lộ đề thi học kỳ. Ảnh: Anh Thy/NLĐO
Trường Trung học phổ thông Phú Quốc, nơi xảy ra sự việc giáo viên để lộ đề thi học kỳ. Ảnh: Anh Thy/NLĐO

Trước đó, tại Đồng Tháp cũng từng xảy ra vụ lộ đề thi cuối kỳ khối 11 môn Toán và Lịch sử (năm 2017). Nguyên nhân là bởi ông Bùi N.A. (53 tuổi), giáo viên Trường Trung học phổ thông Thành phố Cao Lãnh là thành viên Ban in sao đề thi của trường này đã đem đề thi về nhà với mục đích “trả ơn” cho gia đình chị T. (ngụ cùng phường Mỹ Phú), vì trước đây gia đình chị T. giúp đỡ gia đình ông A. nhiều việc.

Hội đồng kỷ luật Trường Trung học phổ thông Thành phố Cao Lãnh đã quyết định xử lý kỷ luật người làm lộ đề với hình thức buộc thôi việc. Ngoài bị buộc thôi việc còn có trách nhiệm bồi thường với số tiền bồi thường gần 90 triệu đồng.

Trong thực tế, còn biết bao nhiêu vụ việc lộ đề kiểm tra, đề thi từ bậc phổ thông đến bậc đại học, cao đẳng mà không bị phát giác, xử lý kỷ luật? Nói thật, nhiều vô kể với đủ kiểu lộ đề.

Nó là con em cháu chắt trong nhà mà mình nay được nhà trường, phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra, đề thi thì tội gì không cho con cháu được “hưởng” một tí lợi ích để được khoe mẽ, hơn bạn bè qua điểm số, bài thi…

Mớm đề kiểm tra, đề thi cho một số đối tượng học sinh cũng là cách để người thân, anh em, bạn bè biết mình có chút “quyền lực”, theo kiểu ra oai. Mớm, giải đề kiểm tra, đề thi cho học sinh các lớp mình dạy, chủ nhiệm vì chỉ tiêu, thành tích, vì sự “gửi gắm” của phụ huynh.

Lộ đề kiểm tra, đề thi - những bí mật bên trong

Một số thầy cô giáo dạy học thêm thu hút được nhiều học sinh bởi có chuyên môn giỏi, phương pháp truyền đạt tốt.

Song phần nhiều giáo viên tổ chức dạy học thêm, nếu không dùng đủ “chiêu”, thủ đoạn với học sinh, phụ huynh thì còn lâu mới có học sinh theo học.

Trong đó có “chiêu” mớm, giải đề kiểm tra, đề thi khi mình được các cấp quản lý phân công làm việc ấy.

Kỳ thi quan trọng như tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, thi chọn học sinh giỏi các cấp, các nhà trường phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo thường bảo mật đề thi theo hình thức nhốt, đến lúc thi xong thì các cán bộ làm đề, in sao đề mới được ra ngoài, về nhà.

Nhưng trước đó (khi chưa bị nhốt, biết mình có tên trong danh sách các thành viên ra đề thi và phản biện đề thi), một số thầy cô giáo đã biết cách định hướng, khoanh vùng kiến thức, mớn đề, dạng câu hỏi… cho các học sinh đi học thêm, sinh viên thân cận, cho các bậc phụ huynh có nhu cầu lo chắc suất con em vào trường, đạt giải cao theo ý muốn.

Muôn kiểu lộ đề kiểm tra, đề thi ảnh 2Thầy giáo ôn thi làm lộ đề môn Toán, gần 500 học sinh lớp 11 phải làm lại bài

Nhiều học sinh, sinh viên học phổ thông, học đại học chẳng lạ gì cảnh một số học sinh, sinh viên trong lớp, trong phòng thi gần như biết trước đề kiểm tra, đề thi khi vào phòng thi, kiểm tra.

Tất nhiên, các sinh viên, học sinh này không phải học hành mấy nhưng kết quả bài kiểm tra, bài thi vẫn luôn cao ngất ngưởng. Bất công trong giáo dục là đây.

Niềm tin của học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội vào nền giáo dục, vào một bộ phận giáo viên có phần giảm sút. Phổ biến và nguy hiểm nhất là từ sự biến tướng của tình trạng dạy học thêm tràn lan và trái phép gây nên.

Một số thầy cô giáo khi được phân công, giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra, đề thi, chắc chắn thừa biết làm lộ đề là vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý kỷ luật nhưng một số giáo viên vẫn bất chấp, cố tình.

Có thể làm lộ đề song không ai phát hiện, tố cáo nên những giáo viên đó vẫn an toàn, chẳng bị sao cả. Nhưng việc làm sai trái của họ sẽ tạo ra nhiều hệ lụy xấu, tiêu cực cho ngành giáo dục. Lương tâm của họ sẽ bị cắn rứt dài lâu.

Các thầy cô luôn tâm huyết với nghề nghiệp, am hiểu các quy định của ngành, pháp luật của nhà nước chắc chắn sẽ không bao giờ gây nên các vụ lộ đề kiểm tra, đề thi tai tiếng như vậy.

Tôi mong sao tất cả thầy cô giáo, ngoài biết lo cho bản thân, gia đình mình còn biết nghĩ và làm được những điều đúng đắn, tốt đẹp cho ngành giáo dục.

KIÊN TRUNG