Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu VIII

01/11/2011 08:21
Theo Tuổi trẻ
Lúc 5g58 sáng nay 1-11 (giờ địa phương), tức 4g58 (giờ VN), tàu Thần Châu VIII rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc.
Lúc 5g58 sáng nay 1-11 (giờ địa phương), tức 4g58 (giờ VN), tàu Thần Châu VIII rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc.
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F được di chuyển đến Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 26-10 - Ảnh: Reuters
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F được di chuyển đến Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 26-10 - Ảnh: Reuters
Tàu Thần Châu VIII dài 9m, đường kính lớn nhất 2,8m, khối lượng lúc cất cánh là 8.082 kg, sẽ kết nối với Thiên Cung I trong kế hoạch xây dựng trạm không gian nằm cách mặt đất 343km vào năm 2020 của Trung Quốc.

Hai tàu không gian khác - trong đó có một tàu có người lái - sẽ được đưa vào không gian trong năm 2012 nhằm kết nối với Thiên Cung I.
Theo Tuổi trẻ