Xúc động cảnh hàng ngày thầy giáo lội suối cõng HS đến lớp

01/11/2011 12:52
Xuân Hòa
(GDVN) - Hàng ngày, thầy cô trường Tiểu học Bắc Lý 1, điểm trường Phia Khắm 2 phải lội suối cõng từng em nhỏ đến trường.
Cả điểm trường có 40 HS. Tất cả đều là con em đồng bào dân tộc Khơ – Mú ở bản Phia Khắm 2, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.
Cả điểm trường có 40 HS. Tất cả đều là con em đồng bào dân tộc Khơ – Mú ở bản Phia Khắm 2, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.
Hàng ngày, cứ đến giờ đi học, các em lại tập trung bên kia bờ suối để chờ các thầy sang đón
Hàng ngày, cứ đến giờ đi học, các em lại tập trung bên kia bờ suối để chờ các thầy sang đón
Đây là công việc hàng ngày của các thầy cô nơi đây, không kể mùa đông hay mùa hè
Đây là công việc hàng ngày của các thầy cô nơi đây, không kể mùa đông hay mùa hè
Thầy Phan Văn Khanh (đã công tác 4 năm ở đây) đang cõng học sinh qua suối.
Thầy Phan Văn Khanh (đã công tác 4 năm ở đây) đang cõng học sinh qua suối.
Những học sinh mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 thi được cõng trên lưng còn những em lớn hơn phải bám theo các thầy để vượt qua suối sâu
Những học sinh mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 thi được cõng trên lưng còn những em lớn hơn phải bám theo các thầy để vượt qua suối sâu
Cám cảnh hơn khi những em bé gái cũng mình truồng lội qua suối để đến lớp
Cám cảnh hơn khi những em bé gái cũng mình truồng lội qua suối để đến lớp
Sau khi qua bên này bờ, các em thay quần áo ướt để chuẩn bị vào lớp
Sau khi qua bên này bờ, các em thay quần áo ướt để chuẩn bị vào lớp
Nhiều em không có nổi quần áo để thay, đành phải vắt quần áo ướt để mặc lại…
Nhiều em không có nổi quần áo để thay, đành phải vắt quần áo ướt để mặc lại…
…và nhanh chân chạy vào đống lửa mà các thầy cô đã chuẩn bị sẵn cho các em sưởi ấm
…và nhanh chân chạy vào đống lửa mà các thầy cô đã chuẩn bị sẵn cho các em sưởi ấm
Mặc dù mùa đông mới chớm đến nhưng ở điểm trường cao này, những cơn gió đông buốt giá đã kéo đến sớm hơn những nơi khác.
Mặc dù mùa đông mới chớm đến nhưng ở điểm trường cao này, những cơn gió đông buốt giá đã kéo đến sớm hơn những nơi khác.
Sau khi sưởi ấm và hong khô đồ, các em nhanh chân vào lớp để học
Sau khi sưởi ấm và hong khô đồ, các em nhanh chân vào lớp để học
Sau hành trình giúp các em vượt suối đến trường, các thầy lại nhanh chóng thay quần áo vào dạy để truyền thụ kiến thức cho các em
Sau hành trình giúp các em vượt suối đến trường, các thầy lại nhanh chóng thay quần áo vào dạy để truyền thụ kiến thức cho các em
Ngôi trường bằng gỗ đã mục nát không che nổi những cơn gió lạnh khi mùa đông đang đến gần. Có những hôm do quá rét, các em lại không có quần áo mặc đủ ấm nên nhiều em không thể học nổi
Ngôi trường bằng gỗ đã mục nát không che nổi những cơn gió lạnh khi mùa đông đang đến gần. Có những hôm do quá rét, các em lại không có quần áo mặc đủ ấm nên nhiều em không thể học nổi
Phòng học của các em mẫu giáo trông như một mái lều bằng tre nứa
Phòng học của các em mẫu giáo trông như một mái lều bằng tre nứa
Gần như cả lớp không mấy em có dép để đi học
Gần như cả lớp không mấy em có dép để đi học
Xuân Hòa